Nga dốc toàn lực tấn công Lysychansk, định đoạt số phận thành trì cuối cùng của Ukraine ở Lugansk trong nay mai

Phương Đăng (theo AP) Chủ nhật, ngày 03/07/2022 08:08 AM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đang dốc toàn lực tấn công thành phố Lysychansk và vùng phụ cận trong một nỗ lực nhằm chiếm thành trì kháng cự cuối cùng ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine, quan chức Ukraine tuyên bố.
Bình luận 0
Nga dốc toàn lực tấn công Lysychansk, định đoạt số phận thành trì cuối cùng của Ukraine ở Lugansk trong nay mai - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine nói chuyện trong hầm trú ẩn ở chiến tuyến gần Kharkov, Ukraine ngày 2 tháng 7 năm 2022. Ảnh AP

Các chiến binh Ukraine đã dành nhiều tuần để cố gắng bảo vệ thành phố và giữ cho Lysychansk không bị rơi vào tay Nga, như số phận của thành phố Severodonetsk một tuần trước. Nhưng một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết số phận của Lysychansk sẽ được quyết định trong vòng một hai ngày tới, theo AP.

"Trong ngày qua, người Nga đã khai hỏa tất cả các loại vũ khí có sẵn của họ", Thống đốc Lugansk, Serhiy Haidai cho biết vào hôm thứ Bảy 2/7 trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Quân đội Nga và lực lượng ly khai của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng được cho là đã đẩy mạnh tấn công vào Lysychansk, thành trì cuối cùng của quân đội Ukraine trong tỉnh, sau khi kiểm soát nhà máy lọc dầu, mỏ Matrosskaya, nhà máy sản xuất gelatin và làng Topolevka ở ngoại ô.

Một con sông ngăn cách 2 thành phố song sinh Lysychansk với Severodonetsk - nơi đã thất thủ và rơi vào tay quân Nga cách đây 1 tuần. Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến vào cuối ngày thứ Bảy rằng, các lực lượng Nga đã lần đầu tiên vượt sông từ phía bắc, tạo ra một tình huống "đe dọa". Ông nói rằng đối phương chưa tràn vào trung tâm thành phố, nhưng quyền kiểm soát Lysychansk sẽ được quyết định vào thứ Hai 4/7.

Tuy nhiên, Andrei Marotchko, phát ngôn viên lực lượng ly khai thân Nga ở Lugansk tuyên bố, những cứ điểm chiến lược cuối cùng bên ngoài Lysychansk đã thất thủ và thành phố này đã bị bao vây toàn diện.

"Hôm nay, lực lượng dân quân Lugansk và lực lượng Nga đã kiểm soát những cứ điểm chiến lược cuối cùng bên ngoài thành phố. Chúng tôi có thể xác nhận rằng Lysychansk đã bị bao vây toàn diện", Andrei Marotchko, phát ngôn viên lực lượng ly khai tuyên bố ngày 2/7.

Nga dốc toàn lực tấn công Lysychansk, định đoạt số phận thành trì cuối cùng của Ukraine ở Lugansk trong nay mai - Ảnh 2.

Các quân nhân Ukraine nói chuyện trong hầm trú ẩn ở chiến tuyến gần Kharkov, Ukraine ngày 2 tháng 7 năm 2022. Ảnh AP

Tuyên bố trên bị ông Ruslan Muzytchuck, người phát ngôn Vệ binh Quốc gia Ukraine phủ nhân. "Giao tranh tiếp diễn xung quanh Lysychansk. May mắn là thành phố chưa bị bao vây hoàn toàn và vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát", ông Muzytchuck nói trên truyền hình cùng ngày (2/7).

Volodymyr Nazarenko, chỉ huy thứ 2 của tiểu đoàn Svoboda tham gia cuộc rút lui ngày 24/6 từ Severodonetsk cho biết, người Nga đã "san phẳng một cách có phương pháp" mọi thứ ở Lysychansk. Ông mô tả các xe tăng Nga nhắm vào tòa nhà này đến tòa nhà khác, tiếp tục di chuyển sau khi từng tòa nhà bị phá hủy.

Nazarenko cáo buộc Nga muốn biến Lysychansk thành một sa mạc bị thiêu rụi. Lugansk và tỉnh láng giềng Donetsk là hai tỉnh tạo nên vùng công nghiệp Donbass trù phú của Ukraine. Nga đã tập trung tấn công nhằm giành quyền kiểm soát khu vực này kể từ khi rút lui khỏi miền bắc Ukraine và thủ đô Kiev vào mùa xuân.

Lực lượng ly khai thân Nga đã nắm giữ phần lớn lãnh thổ của cả hai tỉnh này. Ngày 2/7 cập nhật tình hình chiến sự ở Lugansk, phía đông Ukraine, Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Đối phương chịu tổn thất nặng nề ở mọi mặt trận. Ba tiểu đoàn thuộc lữ đoàn sơn cước 10 và lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 của lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt hại hơn một nửa quân số khi giao tranh gần các địa phương Verkhnekamenka và Zolotarevka trong một ngày qua".

Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ, Không quân Ukraine đã dùng vũ khí với độ chính xác cao oanh tạc một doanh trại dã chiến của Ukraine gần Artemovsk, khiến đối phương tổn thất ít nhất 120 binh lính và 15 khí tài. Một nhà máy ở Kharkov - nơi quân đội Ukraine sử dụng làm nơi chứa vũ khí và khí tài, cũng bị tập kích.

Ngoài ra, Không quân Nga còn tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Donetsk, Mykolaiv và Zaporizhzhia, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Cũng theo Bộ trên, sau nhiều thất bại trên chiến trường, lính Ukraine đã đào ngũ và từ chối chiến đấu ngày càng nhiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem