Chiến trường Bakhmut mới nhất: Cựu chỉ huy Azov tiết lộ tình trạng thực của lính Ukraine ở Bakhmut

Tuấn Anh (Theo NV) Thứ tư, ngày 10/05/2023 08:22 AM (GMT+7)
Cựu chỉ huy Trung đoàn Azov, Thiếu tá Lực lượng Vũ trang Ukraine Maksym Zhorin, đã nói về tình hình hiện tại ở Bakhmut trong một cuộc phỏng vấn với Đài NV.
Bình luận 0
Chiến trường Bakhmut mới nhất: Cựu chỉ huy Azov báo cáo lực lượng Ukraine vẫn đang cố thủ ở Bakhmut - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine ở Bakhmut ngày 3/5. Ảnh NV

"Thật vậy, điều đáng chú ý là kẻ thù đã được giao nhiệm vụ chiếm thành phố trước ngày 9/5 bằng bất cứ giá nào. Nhưng họ không thành công, mặc dù thực tế là họ đang tung ra tất cả lực lượng của mình, và ngay cả khi chúng tôi phá vỡ các nhóm tấn công của họ, họ cũng ngay lập tức tập hợp lại",  Zhorin nói.

Zhorin cho biết đôi khi một nhóm người Nga tiến vào Bakhmut bao gồm cả lính đánh thuê Wagner và nhân viên quân đội Nga, và "đã có một số 'LPR' trước đây". 

"Nếu chúng ta nói về tình hình lúc này, thì rất khó. Trên thực tế, nó vẫn khó khăn như trước đây. Giao tranh trong thành phố vô cùng khốc liệt",  Zhorin nói thêm.

Đồng thời, Zhorin nhấn mạnh rằng những người bảo vệ Bakhmut đã không mất bất kỳ vị trí nào trong những ngày gần đây.

"Hơn nữa, các cuộc phản công được tổ chức để phá vỡ tiềm năng tấn công của kẻ thù", cựu chỉ huy Trung đoàn Azov nói thêm.

Ông gọi nhiệm vụ ưu tiên ở phía bắc Bakhmut là giữ con đường, "hiện vẫn là con đường duy nhất để liên lạc, sơ tán, vận chuyển, tiếp tế và tất cả những thứ tương tự".

"Kẻ thù hiểu điều này và cũng đang cố gắng chiếm lấy nó", Zhorin nói.

Cựu sĩ quan Azov cũng cho biết, ở phía nam Bakhmut, quân trú phòng đã đánh đuổi được quân Nga ra khỏi một số vị trí.

"Tiềm năng tấn công của họ đang giảm đi rõ rệt", ông kết luận.

"Rõ ràng là họ có vấn đề về nhân sự. Nhưng chắc chắn không có vấn đề gì với pháo binh hay chẳng hạn như với hàng không, bởi vì cả pháo binh và hàng không đều hoạt động liên tục. Ngay cả khi chúng ta mất một số vị trí trong thành phố, vẫn có đủ lực lượng xung quanh thành phố để gây áp lực và tiêu diệt kẻ thù".

Trước đó, lãnh đạo phong trào Danh dự và quân nhân Ukraine Serhiy Filimonov nói với Đài NV rằng cái gọi là "các cuộc tấn công bằng đại bác" của quân Nga ở Bakhmut đã dừng lại.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Volodymyr Havrylov lưu ý rằng việc giữ Bakhmut là thời điểm quan trọng để Ukraine chuẩn bị phản công. Nó cho phép người Ukraine ra lệnh cho các điều kiện ở tiền tuyến và giảm nguồn lực quân sự của Nga.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 1/5 rằng Washington ước tính Nga đã thiệt hại 20.000 người trong trận chiến giành Bakhmut trong 5 tháng qua.

Tổng thiệt hại của Nga về số người chết và bị thương trong khu vực này lên tới 100.000 người. Trận chiến giành Bakhmut đã diễn ra từ tháng 7/2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem