Chiến trường Bakhmut mới nhất: Nga chạy đua với thời gian ở Bakhmut

Tuấn Anh (Theo Newsweek) Thứ ba, ngày 25/04/2023 14:34 PM (GMT+7)
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết các lực lượng Nga đang tập trung vào việc chiếm Bakhmut càng sớm càng tốt trước khi Ukraine tiến hành cuộc phản công như dự kiến.
Bình luận 0
Chiến trường Bakhmut mới nhất: Nga chạy đua với thời gian ở Bakhmut - Ảnh 1.

Chiến trường khốc liệt Bakhmut.

ISW đánh giá rằng, nhóm lính đánh thuê Wagner chiến đấu cho Moscow tiếp tục chịu tổn thất nặng nề nhưng "có thể hoàn thành việc chiếm giữ" thành phố Donetsk vào một thời điểm nào đó.

Theo ISW,  ông chủ Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đã nhượng lại sườn phía bắc và tây nam của Bakhmut cho Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, Không quân Nga (VDV) đang "hỗ trợ nỗ lực chính của Wagner" trong thành phố, nơi đã giao tranh trong nhiều tháng.

Sự hỗ trợ trên không này có khả năng cho phép Wagner đạt được nhiều lợi ích hơn và thúc đẩy các lực lượng Ukraine rút khỏi Bakhmut.

Sự hợp tác giữa Wagner và VDV cho thấy giới lãnh đạo quân sự của Nga, mà Prigozhin trước đó đã chỉ trích, đang thể hiện mong muốn của Moscow "đẩy nhanh" việc kiểm soát hoàn toàn Bakhmut.

Mô hình cam kết xung quanh thành phố cũng cho thấy giới lãnh đạo quân đội Nga "ngày càng ưu tiên hoàn thành việc chiếm thành phố" trước khi cuộc phản công bắt đầu, ISW kết luận.

Theo ISW, việc các lực lượng Ukraine được cho là đã giành được các vị trí ở phía đông sông Dnepr đã dấy lên những suy đoán về cuộc phản công của Ukraine.

Các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của một cuộc phản công mùa xuân sẽ là nỗ lực của Kiev nhằm phá vỡ hành lang trên đất liền giữa Nga và Bán đảo Crimea bị sáp nhập.

Natalia Humeniuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Hoạt động phía Nam của Ukraine, không xác nhận hay phủ nhận rằng cuộc phản công đã bắt đầu.

Bà nói với truyền hình Ukraine rằng, đó là "công việc rất khó khăn" khi cố gắng "vượt qua một chướng ngại vật như Dnieper, khi chiến tuyến đi qua một con sông rộng và chảy xiết", hãng tin AP đưa tin.

Trong khi đó, trở ngại lớn nhất đối với cuộc phản công của Ukraine không phải là thiếu thiết bị mà là thời tiết mưa, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết.

Pekvur, người đã tham dự hội nghị thượng đỉnh tuần trước của nhóm đồng minh hỗ trợ Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, nói với hãng tin ERR của Estonia rằng "có thể vẫn còn một tháng" trước cuộc phản công.

"Nếu thời tiết thay đổi, nó có thể đến sớm hơn. Nếu không, sẽ là một tháng, có thể là hai tháng nữa", ông nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem