Chiến trường Bakhmut mới nhất: Giao tranh ác liệt, Ukraine phát hiện Nga dùng bảo bối tinh vi nhắm chính xác các vị trí Ukraine

Tuấn Anh (Theo Reuters, Pravda) Thứ năm, ngày 27/04/2023 09:09 AM (GMT+7)
Chỉ huy Nhóm phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, nói rằng chỉ huy của các nhóm tấn công Nga ở Bakhmut sử dụng điện thoại thông minh với phần mềm đặc biệt, Alpine Quest GPS.
Bình luận 0

Chiến trường Bakhmut mới nhất: Giao tranh ác liệt, Ukraine phát hiện Nga dùng bảo bối tinh vi nhắm chính xác các vị trí Ukraine - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn súng tiêu D30 vào tiền tuyến gần thành phố Bakhmut. Ảnh Reuters

Thông tin mới nhất về chiến trường Bakhmut cho thấy, các lực lượng Nga đã tấn công thành phố Bakhmut, tâm điểm của nỗ lực chiếm khu công nghiệp Donbas, miền đông Ukraine, và người đứng đầu lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết quân đội Ukraine đang sẵn sàng cho một cuộc phản công "không thể tránh khỏi". 

Theo Reuters, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, trong một báo cáo trên Facebook, cho biết giao tranh đang bao trùm Bakhmut và các khu vực lân cận. Báo cáo cho biết các lực lượng Nga đã thất bại trong việc tiến vào hai ngôi làng ở phía tây bắc. 

 Serhiy Cherevatiy, phát ngôn viên của nhóm lực lượng phía đông Ukraine, nói với truyền hình quốc gia hôm 26/4 rằng trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tấn công 324 lần bằng pháo và nhiều bệ phóng tên lửa.

"Người Nga đang phá hủy các tòa nhà ở Bakhmut để ngăn binh lính của chúng tôi sử dụng chúng làm công sự", Cherevatiy nói.

Reuters đã không thể xác minh các báo cáo chiến trường.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Interfax của Ukraine về tình hình chiến trường Bakhmut, ông Syrskyi nói: "Chỉ huy của các nhóm tấn công sử dụng điện thoại thông minh với phần mềm đặc biệt, Alpine Quest GPS, cho biết tọa độ vị trí của các thiết bị hỏa lực của chúng tôi, các đối tượng tấn công, các tuyến đường tiến tới chúng, cũng như nhiệm vụ của các đơn vị lân cận".

Theo ông Syrskyi, trong mỗi lữ đoàn Nga, trên cơ sở các đại đội súng trường cơ giới, được tăng cường bởi xe tăng, súng phun lửa, súng cối và các đơn vị chống tăng, các đơn vị tấn công Storm riêng biệt được thành lập, được thiết kế để khôi phục các vị trí đã mất.

Do đó, quân Nga tích cực sử dụng các đơn vị xe tăng và pháo binh, gây sát thương hỏa lực mạnh cho quân đội Ukraine, phá hủy các vị trí, sau đó các đơn vị tấn công tiếp tục tấn công.

Trong các hoạt động tấn công, lực lượng Nga phải sử dụng UAV, nhờ đó họ điều chỉnh hỏa lực pháo binh và chỉ huy nhóm có cơ hội quản lý nhân sự hiệu quả.

Syrskyi lưu ý rằng trong điều kiện đô thị, quân Nga đã sử dụng hỏa lực pháo binh trong thời gian dài.

"Một nhóm tối đa 10 người với vũ khí nhỏ tấn công trực tiếp vào đối tượng bị tấn công. Thiết bị chiến đấu rất hiếm khi được sử dụng. Nga thường tiến hành một cuộc tấn công trong ba đến bốn đợt. Tổn thất của nhóm tấn công nhanh chóng được bổ sung bởi các nhóm sơ tán khỏi các điểm phân phối", ông Syrskyi nói.

Vào ngày 18/4, những người lính biên phòng của Bakhmut lưu ý rằng có ít tù nhân hơn và nhiều quân nhân chuyên nghiệp hơn trong lực lượng Nga.

Vào ngày 19/4, có thông tin cho rằng người Nga sẽ không từ bỏ kế hoạch đánh chiếm Bakhmut. Tuy nhiên, những người bảo vệ Bakhmut đang kìm hãm cuộc tấn công của Nga – những trận chiến ác liệt đang diễn ra trong thành phố.

Vào ngày 23/4, ông Syrskyi đến thăm các đơn vị quân đội trấn giữ toàn bộ mặt trận Bakhmut.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem