Loạt chính trị gia Nga nhận định 'phũ phàng' về bầu cử Mỹ

06/11/2020 12:06 GMT+7
Khi cả thế giới hồi hộp dõi theo kết quả bầu cử Mỹ, các chính trị gia Nga cũng không ngoại lệ.
Chính trị gia Nga nói về bầu cử Mỹ: Trump và Biden 'tệ hại như nhau' - Ảnh 1.

Chính trị gia Nga nói về bầu cử Mỹ: Trump và Biden 'tệ hại như nhau'

Tờ The Moscow Times mới đây vừa có bài tổng hợp những bình luận, nhận định của các chính trị gia và nhân vật công chúng hàng đầu nước Nga khi kết quả bầu cử Mỹ vẫn còn là ẩn số.

Sergei Mironov, lãnh đạo Đảng Nước Nga thống nhất:

“Đó là một sự chia rẽ sâu sắc và tôi cho rằng nó không nhanh chóng lắng xuống trong thời gian ngắn…. Nói thật, (hai ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ) đều tệ hại như nhau. Dù Trump hay Biden chiến thắng, họ sẽ đều theo đuổi lợi ích quốc gia của riêng mình mà thôi”.

Vyacheslav Nikonov, Nghị sĩ Duma quốc gia (Hạ viện) Nga

“Kết quả bầu cử là điều tồi tệ nhất với nước Mỹ. Cả hai ứng viên tranh cử đều tự tin tuyên bố chiến thắng. Trump thậm chí còn cáo buộc những bất thường (gian lận) trong bầu cử. Nhìn chung, cuộc bầu cử Mỹ này rồi sẽ không có kết quả êm đẹp. Bất kể ai thắng cử, một nửa người Mỹ vẫn sẽ không coi ông ta là Tổng thống hợp pháp”.

Leonid Slutsky, chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế Hạ viện Nga

“Màn biểu diễn được gọi là “cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ” vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn tiếp tục bất chấp Donald Trump đơn phương tuyên bố chiến thắng và kêu gọi ngừng kiểm phiếu. Đáng nói là đối thủ của Trump, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden cũng hoàn toàn tự tin mình là người thắng cử”.

“Đối với quan hệ Nga - Mỹ, rất tiếc phải nói rằng đừng mong đợi bất kỳ chuyển biến nào tích cực dù ai là người chiến thắng”.

Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do cựu hữu Nga

“Biden có thể nhận được nhiều phiếu bầu hơn nhưng Donald Trump vẫn sẽ là người chiến thắng. Đơn giản là bởi vì ông ấy đã làm được nhiều điều cho người Mỹ hơn bất kỳ vị Tổng thống Mỹ nào trước đây”.

Gennady Zyuganov, Chủ tịch ĐCS Liên bang Nga:

“Nước Mỹ đang bị phân cực hơn bao giờ hết… Tình hình vô cùng căng thẳng và nguy cơ thổi bùng xung đột đang tăng lên, theo dự báo của chúng tôi… Tôi nghĩ rằng tình huống Biden thất cử có thể làm dấy lên hàng loạt bất ổn. Biden thậm chí có thể sẽ ‘hung hăng’ với Nga hơn cả chính quyền Trump”.

Stanislav Natanzon, MC đài truyền hình Rossia 24:

“Biden hiện tại đang dẫn trước. Nhưng trên thực tế, ông ta chẳng có cơ hội nào”.

Diễn biến kết quả bầu cử Mỹ tính đến hết ngày 5/11 (giờ Mỹ)

Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden tạm dẫn trước TT Trump với lợi thế 253-214 phiếu đại cử tri. Còn 6 bang (trong đó có 5 bang chiến trường) chưa công bố kết quả kiểm phiếu cuối cùng là Arizona, Alaska, Nevada, Pennsylvania, Georgia, North Carolina. Bất kỳ chiến thắng nào cho ông Biden tại 5 bang quan trọng Arizona, Nevada, Pennsylvania, Georgia, North Carolina đều sẽ khiến con đường tái đắc cử của Trump gần như đóng lại.

Các quan chức bầu cử tại hai bang quan trọng Pennsylvania và Arizona dự báo quá trình kiểm phiếu tại sẽ hoàn tất trong ngày 6/11 (giờ Mỹ), qua đó giúp làm sáng tỏ hơn cục diện bầu cử Mỹ.


 

 


NTTD
Cùng chuyên mục