Chợ nổi Cái Răng hấp dẫn hơn cả chợ nổi Thái Lan, làm gì để bảo tồn?

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 15/10/2020 07:04 AM (GMT+7)
Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng cho biết, chợ nổi Cái Răng ở TP Cần Thơ hấp dẫn hơn cả chợ nổi Thái Lan do còn giữ được bản sắc và giá trị gốc, vẫn khẳng định là chợ nổi tự nhiên, có quy mô lớn nhất Việt Nam.
Bình luận 0

Chiều nay (15/10), tại hội thảo "Làm gì để bảo tồn chợ nổi Cái Răng" do Ban chỉ đạo phát triển du lịch thuộc UBND TP.Cần Thơ tổ chức, nhà nghiên cứu Nhâm Hùng cho biết, hiện nay, chợ nổi Cái Răng ở TP Cần Thơ hấp dẫn hơn cả chợ nổi Thái Lan.

Việt Nam có chợ nổi hấp dẫn hơn cả chợ nổi Thái Lan, do đó phải tìm cách bảo tồn - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo "Làm gì để bảo tồn chợ nổi Cái Răng"

"Sở dĩ tôi nói chợ nổi Cái Răng hấp dẫn hơn cả chợ nổi Thái Lan là vì chợ này còn giữ được bản sắc và giá trị gốc, vẫn khẳng định là chợ nổi tự nhiên, có quy mô lớn nhất Việt Nam. Chợ nổi Cái Răng đã trở thành biểu trưng văn hóa sông nước độc đáo vùng hạ lưu sông Mê Kông" - nhà nghiên cứu Nhâm Hùng nói.

Theo nhà nghiên cứu Nhâm Hùng, trước đây, khi ngành du lịch chợ nổi lên đỉnh điểm, chính quyền các địa phương ở ĐBSCL tiến hành di dời chợ nổi sang địa điểm khác.

Cụ thể như chợ nổi Ngã Bảy (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), chợ nổi Phong Điền (TP.Cần Thơ), chợ nổi Trà Ôn (Vĩnh Long), chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng),....Nguyên nhân được đưa ra phần lớn là do cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường.

Việt Nam có chợ nổi hấp dẫn hơn cả chợ nổi Thái Lan, do đó phải tìm cách bảo tồn - Ảnh 2.

Chợ nổi Cái Răng

"Do sự áp đặt ý chí chủ quan, các chợ nổi bị đưa ra xa chợ trên bờ, rồi biến mất trên bản đồ sông nước. Thời điểm này, may mắn là chợ nổi Cái Răng cũng di dời nhưng không xa, còn liền kề với chợ trên bờ, với nhà dựa nên không chết" - Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng thông tin.

Hiện nay, chợ nổi Cái Răng đang phát huy thế mạnh, giúp thương hồ hưởng lợi, trở thành điểm đến hấp dẫn, tiêu biểu nhất của du lịch sông nước Cần Thơ.

Để bảo tồn và phát huy những lợi thế trên, nhà nghiên cứu Nhâm Hùng cho rằng, cần tiếp tục đề án "Bảo tồn chợ nổi Cái Răng" nhưng không làm xáo trộn hoạt động giao thương, không làm mất đi tính nguyên sơ của chợ nổi, có chính sách hỗ trợ vay vốn đối với thương hồ,...

Việt Nam có chợ nổi hấp dẫn hơn cả chợ nổi Thái Lan, do đó phải tìm cách bảo tồn - Ảnh 3.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất, giải pháp bảo tồn chợ nổi Cái Răng

Cũng tại hội thảo, các đại biểu còn đề xuất nhiều giải pháp khác bảo tồn chợ nổi Cái Răng như: Kết nối và tiêu thụ nông sản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy...

Ông Nguyễn Khánh Tùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, trên 70% khách du lịch đến Cần Thơ đã tham quan chợ nổi Cái Răng. Sức hút của chợ nổi là du khách được tận mắt thấy tập quán sinh hoạt rất đặc trưng của người dân các địa phương vùng sông nước, tạo nên giá trị văn hóa đặc sắc.

"Chợ nổi Cái Răng giữ vai trò rất quan trọng trong sự phát triển du lịch của Cần Thơ" - ông Nguyễn Khánh Tùng nhận định.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem