Choáng ngợp cuộc sống như mơ của con nhà giàu Triều Tiên

Phương Đăng (theo Washington Post) Thứ ba, ngày 17/05/2016 15:43 PM (GMT+7)
Giới trẻ nhà giàu ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) thể hiện đẳng cấp bằng cách vung tiền sắm đồ hiệu như quần áo, túi xách Zara, H&M, chăm chỉ tập thể hình hoặc thậm chí, phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn...
Bình luận 0

Thú ăn chơi sành điệu

Triều Tiên xuất hiện tầng lớp “một phần trăm” là những thanh niên trong các gia đình thượng lưu sống ở những căn hộ cao cấp thuộc khu Pyonghattan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Khu vực tập trung giới thượng lưu Triều Tiên được gọi là khu Pyonghattan (tên ghép giữa Bình Nhưỡng và Manhattan, trung tâm tài chính của cả thế giới ở New York).

img

 Một góc sầm uất ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo The Washington Post, giới trẻ con nhà giàu Triều Tiên chuộng quần áo của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như H&M và Zara. Họ hay đến các phòng tập thể dục, thể hình để muốn cho mọi người thấy rằng, mình quan tâm đến việc cải thiện ngoại hình và rèn luyện sức khỏe.

“Chúng tôi phải ăn mặc dè dặt ở Triều Tiên nên nhiều người thích đi đến các phòng tập để có thể khoe hình thể hoặc làn da của mình”, Lee Seo-hyeon (24 tuổi) từng cùng gia đình đào tẩu sang Hàn Quốc hồi năm 2014 và hiện sống ở Mỹ chia sẻ với phóng viên The Washington Post. Lee Seo-hyeonvà anh trai Lee Hyeon-seung (30 tuổi) từng thuộc nhóm thanh niên có cuộc sống sung túc ở Bình Nhưỡng. Họ đều được du học ở Trung Quốc và thường xuyên đi đi, về về.

Lee cho biết thêm rằng, các cô gái xuất thân từ tầng lớn thượng lưu Triều Tiên khi đi đến phòng tập thường mặc quần bó sát và áo lửng, và thương hiệu họ ưa thích nhất là Elle. Trong khi đó, nam giới chuộng đồ thể thao của các hãng như Adidas và Nike.

Ngoài ra, nhiều phụ nữ ở Triều Tiên bắt đầu diện quần áo màu sáng và hợp thời như phu nhân nhà lãnh đạo Kim Jong-un là bà Ri Sol-ju, người được đánh giá cao với gu thời trang thanh lịch, hiện đại.

img

Một cô gái trẻ ở Bình Nhưỡng (áo tím) có gu thời trang thanh lịch, hiện đại.

Tuy nhiên, theo Lee, hiện tại những loại áo sát nách và váy quá ngắn hoặc nhuộm tóc vẫn bị cấm ở Bình Nhưỡng.

“Nếu bạn mặc quần áo quá khêu gợi hay không phù hợp với kiểu cách Triều Tiên, cảnh sát có thể ghi lại tên bạn rồi sau đó công bố trên đài phát thanh”, Lee cho hay.

Giới thượng lưu ở Pyonghattan còn thích tận hưởng ẩm thực cao cấp. Họ thường uống cà phê pha kiểu Ý (cappuccino), ăn ở những nhà hàng sang trọng.

Vào những ngày cuối tuần, nhiều gia đình cũng đến nhà hàng, quán ăn cao cấp để thưởng thức các món bánh, kem và cocktail, theo The Economist.

Theo The Washington Post, trong thực đơn của một nhà hàng ẩm thực Đức cao cấp, gần Tháp Juche ở Bình Nhưỡng, một phần bít tết với khoai tây nướng đặc biệt có giá đến 48 USD. Món ăn địa phương ở đây cũng có không hề rẻ, 7 USD cho một tô cơm trộn bibimbap. 

Chưa hết, nhiều nhà hàng sushi và đồ nướng cao cấp cũng phục vụ thực khách sành ăn phần thịt bò đặc biệt với giá lên tới 50 USD/người.

img

Hai nữ nhân viên đang chế biến thực phẩm bên trong một nhà hàng ở Triều Tiên. Ảnh: WP

Tại khu tổ hợp thể thao - giải trí ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, có khu tổ hợp phục vụ tiệc cưới, giá thuê có thể đến 500 USD/giờ. Cà phê ở đây có giá bán chủ yếu từ 4 - 8 USD, còn ly mocha đá có giá 9 USD.  Đây là cái giá đắt đỏ bởi lương công viên chức ngay tại Bình Nhưỡng trung bình không tới 10 USD/tháng. 

“Đó là một nơi tuyệt vời. Khi ở đây, bạn có cảm giác như đang ở bất kỳ nơi nào trên thế giới”, ông Andray Abrahamian, một người Anh đang tổ chức một chương trình trao đổi nhằm huấn luyện về tài chính cho người Triều Tiên, bình luận về khu tổ hợp thể thao - giải trí ở Bình Nhưỡng.   

Ông Abrahamian cũng đăng ký chơi bóng quần ở khu tổ hợp. “Giá không rẻ đâu, khoảng vài đôla Mỹ một lần, nên chắc chắn chỉ những người dư dả, giàu có mới có thể chi trả”, Abrahamian chia sẻ.

img

Cặp đôi Triều Tiên chơi golf giải trí.

Ngoài ra còn nhiều dấu hiệu khác phản ánh lối sống xa hoa của giới thượng lưu Triều Tiên như sở thích nuôi thú cưng.Nhiều phụ nữ thượng lưu ở Bình Nhưỡng đang có xu hướng phẫu thuật mắt hai mí và nâng mũi để sở hữu vẻ đẹp như người phương Tây. Phẫu thuật mắt hai mí ở Bình Nhưỡng có giá từ 50 đến 200 USD, tùy vào tay nghề của bác sĩ phẫu thuật.

Nhà giàu Triều Tiên kiếm tiền từ đâu?

Những người thuộc tầng lớp trung lưu giàu có ở Triều Tiên được gọi là Donju (người có tiền). Tầng lớp này xuất hiện nhờ sự tồn tại của nền kinh tế không chính thức (hay nền kinh tế thị trường) ở Triều Tiên cách đây khoảng 15 năm. Hiện tầng lớn Donju ngày càng gia tăng nhờ nền kinh tế không chính thức đang được tạo nhiều động lực để phát triển mạnh mẽ kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên cầm quyền sau khi cha ông, cố lãnh đạo Kim Jong-il đột ngột qua đời cuối năm 2011.

“Ông Kim Jong-un rất ủng hộ những cơ chế thị trường. Nhiều nhà kinh doanh Triều Tiên mà tôi gặp đã nói, họ chưa bao giờ cảm thấy tốt đẹp như hiện nay”, Andrei Lankov, nhà sử học chuyên về Triều Tiên và từng có thời gian nghiên cứu ở Bình Nhưỡng bình luận.

Để cải thiện đời sống của người dân, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên đã ra lệnh xây nhiều công viên giải trí, công viên nước, khu lướt ván, trượt băng, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết... Xung quanh thủ đô, các sân bóng chuyền và đánh tennis luôn đầy ắp thanh niên.

img

Ông Kim Jong-un cùng vợ thăm công viên giải trí mói xây dựng khang trang, hiện đại Rungna (Bình Nhưỡng).

Theo The Washington Post, Donju thường nắm giữ nhiều vị trí trong chính quyền, ở các bộ, ngành hoặc trong quân đội, điều hành các doanh nghiệp nhà nước ở nước ngoài hoặc có nhiệm vụ thu hút vốn đầu tư vào Triều Tiên. Ngoài ra, họ cũng kinh doanh mọi thứ có thể, từ ti vi màn hình phẳng đến các căn hộ.

Dòng tiền họ kiếm được từ các hoạt động kinh doanh chảy đều khắp thủ đô, đi từ các khu chợ, thông qua các trung tâm giải trí cho đến những nhà hàng cao cấp, tạo ra sự bùng nổ về mua sắm, không chỉ ở Bình Nhưỡng mà còn nhiều thành phố khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem