Chủ chú voi nghi bị hành hạ, oằn mình chở khách du lịch nói gì?

Ánh Dương Thứ năm, ngày 10/02/2022 17:11 PM (GMT+7)
Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền bài viết của một du khách chứng kiến cảnh voi bị hành hạ, oằn mình cõng khách du lịch. Cùng với bài viết là những hình ảnh về các vết thương trên đầu voi. Sau nhiều ngày, chủ voi đã chính thức lên tiếng lý giải về những vết thương trên.
Bình luận 0

Ngày 8/2 vừa qua, bài viết từ tài khoản Facebook Nguyễn Ngọc An kể lại việc chứng kiến cảnh voi bị hành hạ, oằn mình cõng khách du lịch đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Chủ voi bị chảy máu, nghi bị hành hạ nói gì?  - Ảnh 1.

Hình ảnh du khách cưỡi voi trong bài viết đã thu hút nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc An

Theo bài viết, ở huyện Lắk mỗi nhân viên hướng dẫn voi đều cầm 1 cây gậy với phía đầu là móc sắt nhọn dùng để móc vào tai và đầu voi điều hướng đi và "răn" chúng. Đầu con nào cũng chằng chịt những vết thương cũ và mới...

Còn ở Bản Đôn, ngày Tết có tổng cộng 6 con voi, chúng làm việc từ 8 giờ đến 17 giờ và chỉ nghỉ 30 phút giữa trưa với tần suất khách tới thăm hàng ngày lên đến vài nghìn người, người đợi để được cưỡi voi thì xếp hàng dài… 

Bài viết kèm theo những hình ảnh chân thực về các vết thương trên đầu voi đang chảy máu.

Chủ voi bị chảy máu, nghi bị hành hạ nói gì?  - Ảnh 2.

Đầu chú voi tại khu du lịch có nhiều vết thương cũ và mới. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc An

Ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan về hoạt động du lịch cưỡi voi trong dịp Tết vừa qua.

Theo đó, trong mùa Tết Nguyên đán vừa qua việc du khách cưỡi voi theo hình thức du lịch vẫn được diễn ra tại nhiều nơi.

Sau khi nắm bắt được sự việc, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cùng với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Công ty Du lịch Cầu treo huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đến gặp trực tiếp chủ voi và nài voi để xác minh vụ việc.

Theo đó, chủ chú voi trên là ông Y Gai Byă. Trong bản tường trình làm việc với các đơn vị trên, ông Y Gai Byă cho biết, ngày 3/2 ông vào rừng đưa voi về khu du lịch thì phát hiện voi bị cây đâm vào đầu, chảy máu.

Sau đó, ông Y Gai Byă đưa voi đi làm du lịch thì bị chụp hình đăng lên mạng xã hội nói là bạo hành voi.

"Voi nhà tôi được mua từ năm 1983 đến nay. Gia đình tôi xem voi như một thành viên trong gia đình nên việc bạo hành là không đúng", ông Y Gai Byă viết trong bản tường trình.

Ngày 15/12/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký kết hợp tác xây dựng với Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) về mô hình du lịch thân thiện với voi nhà.

Sự hợp tác này nhằm hướng tới chấm dứt sử dụng loại hình du lịch cưỡi voi và các hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi của voi nhà trong du lịch và lễ hội, góp phần bảo tồn voi nhà tại địa phương này.

Theo cam kết, Đắk Lắk sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình để hạn chế tối đa các hoạt động ảnh hưởng đến phúc lợi voi nhà như: Không tổ chức du lịch cưỡi voi, không tổ chức các hội thi voi, không để voi diễu hành nhiều giờ trên đường nhựa hoặc bê tông, không dùng voi để tái hiện cảnh săn bắt và thuần dưỡng voi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem