Chủ tịch Hà Nội: "Để đất trống có khi không sai, nhưng phát huy nguồn lực ở đó thì lại có chuyện"

Bách Thuận Thứ sáu, ngày 12/05/2023 18:02 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho rằng cần có cái nhìn toàn cảnh, toàn diện đối với việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp ở địa bàn thành phố.
Bình luận 0

Tiếp thu ý kiến tại phiên chất vấn của HĐND thành phố về việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố ngày 12/5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, nội dung chất vấn đã tập trung đúng, trúng những vấn đề mà cử tri và người dân quan tâm, phản ánh những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực nông nghiệp của thành phố, từ đó giúp UBND thành phố, sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nhận diện rõ hơn những hạn chế, bất cập, đồng thời phân tích, đánh giá những nguyên nhân, đề ra các giải pháp phù hợp, thích ứng trong tình hình mới.

Đối với những vấn đề chất vấn bằng văn bản hoặc các vị đại biểu chất vấn trực tiếp nhưng chưa được trả lời, hoặc trả lời chưa thấu đáo, UBND thành phố sẽ yêu cầu các đơn vị nghiêm túc trả lời bằng văn bản đến các đại biểu HĐND trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Hà Nội: "Để đất trống có khi không sai nhưng phát huy nguồn lực ở đó thì lại có chuyện" - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, cần có cái nhìn toàn cảnh, toàn diện đối với việc xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp. Ảnh: TP.HN

Người đứng đầu UBND TP.Hà Nội cho biết, Hà Nội là 1 trong 3 tỉnh, thành phố còn có số lượng người dân thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn lớn nhất cả nước. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn bộ 383 xã của Hà Nội đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2023 sẽ hoàn thành chương trình nông thôn mới với các huyện còn lại.

Ngoài những thành quả đã đạt được, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đánh giá, nông nghiệp của thành phố vẫn chưa phát triển được như mong muốn do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan; công tác quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp còn rất chậm.

Về công tác chính sách của đất đai, được xây hay không được xây, được xây cái gì trên đất nông nghiệp, câu chuyện này lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cho rằng là câu chuyện bức xúc trên cả nước chứ không riêng Hà Nội.

"Chúng ta nhiều khi cứ làm theo cảm tính, trong ngắn hạn thì tốt nhưng trong dài hạn chưa chắc đã tốt. Ví dụ như toàn bộ nhà kính, nhà lưới trồng nông nghiệp của Đà Lạt bây giờ lại phải hạn chế và dừng rồi, biến dạng toàn bộ tiểu vùng khí hậu, thổ nhưỡng… Chưa có một minh chứng nào chứng minh rằng cho 1 nhà thì tốt vậy thì cho cả 1 vùng có tốt không. Ta cứ thế ta làm rồi một ngày chúng ta lại phải trả giá…" – ông Thanh lấy ví dụ.

Chủ tịch Hà Nội: "Để đất trống có khi không sai nhưng phát huy nguồn lực ở đó thì lại có chuyện" - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhận xét, các vấn đề được Thường trực HĐND TP.Hà Nội lựa chọn là đúng và trúng, thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố. Ảnh: TP.HN

Về vấn đề đất bỏ trống, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp tục lấy ví dụ, để đấy có khi cũng không sai phạm đâu, chỉ nói là lãng phí, ra kiểm điểm, nhận trách nhiệm nhưng phát huy nguồn lực trên đó không khéo lại có chuyện.

"Chúng tôi sẽ tiếp thu để có những tính toán, xử lý, trình các phương án, đề án để thành phố phê duyệt để sử dụng cho hiệu quả, đúng quy hoạch. Tôi rất khuyến khích nếu mà như Phúc Thọ nói phần 9.400m2 thuê ban đầu đấy, làm đúng được như vậy tốt quá.

Sai phạm ở 14.000m2 của 21 hộ, một là dỡ đi trả lại, những nhà kia làm thì không có đủ năng lực, không có cơ may làm như người ta thì lại để không… Chúng ta phải có nhìn toàn cảnh, toàn diện để chúng ta có ứng xử, UBND thành phố xin tiếp thu" – Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nói.

Vị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng dẫn chứng, về xử lý vi phạm, cách đây 2 tháng ông đã trực tiếp chỉ đạo Chánh Văn phòng lập tổ công tác bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, trực tiếp gửi tới các chủ tịch huyện để yêu cầu xử lý cả sai phạm lấn chiếm, san lấp dòng sông, không chỉ câu chuyện trong bãi.

Về nhóm chính sách, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nói sẽ tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu tiếp, từ nay đến tháng 7/2023 có 12 nhóm chính sách.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh khẳng định trong nhiệm kỳ này, Hà Nội sẽ hoàn thành các quy hoạch chi tiết, cùng với quy hoạch chung Thủ đô. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2023 cố gắng xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư, trình HĐND TP thông qua.

Về các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ông Thanh yêu cầu các đơn vị cần rà soát kỹ càng, xây dựng đầy đủ, sớm trình HĐND thành phố xem xét.

Kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhận xét, lãnh đạo các quận, huyện, sở ngành tham gia trả lời chất vấn cơ bản nắm chắc nội dung, giải trình cụ thể, báo cáo, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp, lộ trình khắc phục.

Phiên chất vấn cho thấy, các vấn đề được Thường trực HĐND TP.Hà Nội lựa chọn là đúng và trúng, thiết thực, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố, được cử tri, người dân rất quan tâm.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng có thể thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là trong việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và thành phố.

Trong đó, việc triển khai quy hoạch nông nghiệp trong quy hoạch chung của Hà Nội còn chưa rõ nét, chưa có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ, lộ trình đề ra.

Ngoài ra, nhiều chính sách của Trung ương và TP.Hà Nội chưa được triển khai đầy đủ, kịp thời; một số chính sách thực hiện còn hạn chế và chưa thực sự phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Việc phối hợp giữa các sở, ngành của thành phố và UBND quận, huyện, thị xã trong hướng dẫn doanh nghiệp, người dân tiếp cận và nhận hỗ trợ theo các cơ chế, chính sách còn nhiều thủ tục, chưa thuận lợi, kết quả chưa cao; nhiều chuỗi liên kết không mang tính liên tục…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem