Chủ tịch Nafoods Nguyễn Mạnh Hùng: Sẽ đạt doanh thu hơn 2.300 tỷ

11/02/2020 15:49 GMT+7
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nafoods Group khẳng định, 3 dự án lớn của Nafoods đang triển khai tại khu vực Tây Nguyên sẽ sớm đi vào hoạt động, mang lại thay đổi lớn cho người dân và nền nông nghiệp ở vùng đất đỏ bazan trù phú.

Ngày 10/2, trong hội nghị “Gặp mặt đầu xuân – Tri ân đối tác” diễn ra tại TP. Pleiku (Gia Lai), ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Nafoods Group (NAF) cho biết, đơn vị có 3 dự án lớn đang triển khai tại Tây Nguyên gồm: Viện giống; Tổ hợp khu nông nghiệp công nghệ cao mô hình và Nhà máy đóng gói quả tươi, sản xuất dịch chanh leo sẽ sớm đi vào hoạt động trong năm 2020.

Riêng Viện giống chanh leo đi vào hoạt động sẽ cung ứng nguồn giống chất lượng cao với số lượng xấp xỉ 3 - 6 triệu cây giống/năm và Tổ hợp khu nông nghiệp công nghệ cao sẽ là nơi trình diễn giúp nông dân tiếp cận, học tập mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Chủ tịch Nafoods Nguyễn Mạnh Hùng: Sẽ đạt doanh thu hơn 2.300 tỷ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Nafoods đang hướng đến nền nông nghiệp sạch, bền vững và tự tin đạt doanh thu 2.300 tỷ vào năm 2022

Theo ông Hùng, Nafoods hiện đã có mặt trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Từ Mộc Châu – Sơn La, Nafoods đã phát triển 5.000ha vùng nguyên liệu ở đó và có nhà máy đóng gói, sản xuất dịch quy mô tại Tây Bắc. Tại Nghệ An, Nafoods có nhà máy đầu tiên công suất 200 tấn quả/ngày và có Viện giống đầu tư hơn 100 tỷ tại huyện Quế Phong. Tại Bình Thuận, Long An… cũng đã có các nhà máy. Nafoods đã không ngừng đẩy mạnh phát triển về công nghệ, đặc biệt là công nghệ 4.0 trong chuỗi sản phẩm của mình, hướng đến nền nông nghiệp sạch, bền vững.

“Chúng tôi tự hào Nafoods là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tạo ra được 3 giống chanh leo được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chứng nhận, gồm giống Nafoods 1, Quế Phong 1 và Bách hương 1. Đồng thời, Nafoods là công ty về nông nghiệp thứ 2 ở Việt Nam được tổ chức tài chính IFC thuộc Ngân hàng thế giới đầu tư giai đoạn 1 với 8 triệu USD và cam kết tiếp tục đầu tư dài hạn. Hiện, sản phẩm của công ty đã có mặt trên 60 nước, trong đó đã có mặt ở rất nhiều thị trường khó tính”, ông Hùng chia sẻ.

Chủ tịch Nafoods Nguyễn Mạnh Hùng: Sẽ đạt doanh thu hơn 2.300 tỷ - Ảnh 2.

Khách tham quan mô hình trồng chanh leo của Nafoods tại Gia Lai

Theo ông Hùng, với khoản đầu tư của IFC sẽ giúp Nafoods mở rộng số lượng nông dân tham gia vào chuỗi cung ứng của công ty thêm 11.500 người. Qua đó, IFC sẽ tư vấn cho Nafoods triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho chuỗi cung ứng lạnh của công ty phù hợp với chứng nhận Hệ thống An toàn thực phẩm ISO: 22000 được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Năm 2019, tổng doanh thu toàn hệ thống là 1.100 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với năm 2018 và tăng gần 100% so với năm 2015. Nafoods Group đặt mục tiêu đến năm 2022 đạt hơn 2.300 tỷ đồng doanh thu; tỷ suất lợi nhuận gộp hơn 25%; kiểm soát 50% nguyên liệu toàn Việt Nam cho 5 loại trái cây trọng điểm và hơn 100 điểm chuyển giao kỹ thuật/đại lý bán giống trên cả nước.

Chủ tịch Nafoods Nguyễn Mạnh Hùng: Sẽ đạt doanh thu hơn 2.300 tỷ - Ảnh 3.

Nhiều khách hàng nhận quà khủng từ Nafoods đầu Xuân 2020

Tại hội nghị, Nafoods đã trao nhiều phần thưởng cho khách hàng là các nhà phân phối, các đại lý đã đạt thành tích suất sắc trong năm 2019 với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Cụ thể, Nafoods đã tặng 1 xe ô tô Ford Ranger trị giá 708 triệu đồng, 3 xe máy SH trị giá 315 triệu đồng,165 thùng giống chanh leo Nafoods giá trị 462 triệu đồng... cùng nhiều phần quà giá trị. Đặc biệt, Nafoods đã tặng 15.000 cổ phiếu NAF trị giá 375 triệu đồng cho khách hàng. 

Lê Kiến
Cùng chuyên mục