Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Hậu Giang phải triển khai nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 01/01/2024 21:54 PM (GMT+7)
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành nhiều thời gian nói về vấn đề biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nông dân và yêu cầu Hậu Giang phải triển khai nhiều cách ứng phó có hiệu quả trong thời gian tới.
Bình luận 0

Tối 1/1, tại TP.Vị Thanh, đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Hậu Giang phải triển khai nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang. Ảnh: H.X

Trong bài phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành nhiều thời gian nói về vấn đề biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nông dân và yêu cầu Hậu Giang phải triển khai nhiều cách ứng phó có hiệu quả trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Hậu Giang phải có giải pháp hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu, coi biến đổi khí hậu không chỉ là thách thức mà còn là bài học để ứng xử khiêm tốn và khoa học với thiên nhiên, quyết tâm thay đổi tập quán sản xuất của nông dân theo hướng bền vững, có sức chống chịu tốt hơn với điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

Đặc biệt là bảo vệ tài nguyên nước ngọt, bảo vệ môi trường dòng sông Hậu, giữ thật tốt khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn tỉnh Hậu Giang tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hiệu quả tình trạng xâm nhập mặn.

"Là vựa lúa của miền Tây, Hậu Giang cần tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, có năng suất cao, chất lượng tốt, giá trị gia tăng lớn, có khả năng cạnh tranh" - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói.

Ngoài ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng muốn tỉnh Hậu Giang tích cực chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo đột phá trong bảo quản, chế biến nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân nông thôn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Hậu Giang phải triển khai nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang tối 1/1. Ảnh: H.X

Về những kết quả mà địa phương đạt được trong 20 năm qua, Chủ tịch nước cho rằng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Hậu Giang đã có được diện mạo đổi khác như ngày nay, từ đô thị đến bộ mặt nông thôn, cơ sở vật chất xã hội, kết cấu hệ thống hạ tầng giao thông khá đồng bộ, kinh tế Hậu Giang có bước tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong khu vực và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, hôm nay, địa phương long trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là ngày hội của nhân dân Hậu Giang, đánh dấu bước phát triển lớn mạnh và mở ra thời kỳ mới trên con đường phát triển đi lên của tỉnh.

Ông Thanh cho biết, ngày 1/1/2004, tỉnh Hậu Giang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động theo Nghị quyết số 22 của Quốc hội. Khi đó, Hậu Giang là tỉnh thuần nông, địa bàn phần lớn là vùng nông thôn sâu, điều kiện kinh tế xã hội, đời sống nhân dân hết sức khó khăn.

Với tinh thần không khuất phục, cam tâm trước khó khăn, bao thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Hậu Giang phải triển khai nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho tỉnh Hậu Giang. Ảnh: H.X

Đến nay, Hậu Giang tròn tuổi 20 với diện mạo mới đầy "sức sống, khát vọng và phát triển", được minh chứng bằng những con đường giao thông thông suốt, khu đô thị xanh, khu dân cư nông thôn mới khang trang, đời sống người dân nâng lên đáng kể...

Hậu Giang hiện đã có 3 đơn vị cấp huyện và 40/51 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã nông thôn mới nâng cao.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt những kết quả ấn tượng, để lại dấu ấn trên bản đồ toàn quốc. Riêng trong năm 2023, GRDP của tỉnh tăng 12,27%, vươn lên xếp thứ 2 cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 80,33 triệu đồng, tăng 21,34% so với cùng kỳ, tăng hơn 13 lần so với năm 2004.

Về công tác an sinh xã hội, tỉnh Hậu Giang đã kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống người dân. Trong năm 2023, đã vận động xây dựng 1.400 căn nhà "Đại đoàn kết" cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, đã cơ bản giải quyết dứt điểm về nhà ở cho các đối tượng khó khăn.

Trong thời gian tới, ông Thanh cho biết, Hậu Giang sẽ tiếp tục nỗ lực "đánh thức" tiềm năng và tận dụng cơ hội, thời cơ mới, xây dựng tỉnh Hậu Giang trở thành một tỉnh có nền sản xuất công nghiệp phát triển ở mức khá, không còn là tỉnh khó khăn về phát triển kinh tế đến năm 2030.

Đến năm 2050, phấn đấu xây dựng tỉnh Hậu Giang trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá so với cả nước.

Đồng thời, đưa GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 150 triệu đồng/người/năm, đạt ngưỡng các nước thu nhập cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem