Chủ tịch PSG: "Cả thế giới bất công với Qatar"

Thứ ba, ngày 22/11/2022 11:40 AM (GMT+7)
Qatar nhận chỉ trích vì lập trường của họ về quyền LGBTQ+ và cách đối xử với lao động nhập cư.
Bình luận 0

Nasser Al-Khelafi, chủ tịch người Qatar của CLB Paris Saint-Germain, đã cáo buộc giới truyền thông là "không công bằng" và có phần "tiêu cực" khi đưa tin về Qatar vào thời điểm nước này tổ chức World Cup 2022.

Trước đó, Qatar đã bị chỉ trích vì hồ sơ nhân quyền trong những tuần gần đây, với các cuộc biểu tình diễn ra chống lại lập trường của đất nước về quyền LGBTQ+ và cách đối xử với lao động nhập cư.

Chính phủ nước này tuyên bố 3 công nhân nhập cư đã chết vì tai nạn khi làm công việc xây dựng cho World Cup, nhưng nhiều nguồn tin khẳng định, con số này có thể lên tới 6.500.

Chủ tịch PSG: "Cả thế giới bất công với Qatar"

Chủ tịch PSG: "Cả thế giới bất công với Qatar" - Ảnh 1.

Nasser Al-Khelafi cho rằng thế giới không công bằng với chủ nhà Qatar tại World Cup 2022. (Ảnh: DMail).

Nasser Al-Khelafi cảm thấy việc đưa tin tiêu cực về đất nước của mình là điều không cần thiết. Chủ tịch CLB PSG nói với TalkSPORT: "Cả thế giới đã quá bất công với Qatar. Nếu mọi người đến và xem đất nước Qatar thực sự là gì, người Qatar như thế nào, chúng tôi làm gì ở đất nước của mình, tất nhiên chúng tôi không hoàn hảo, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức.

Chúng tôi là những người tốt. Chúng tôi đối xử với mọi người bằng cả trái tim. Các phương tiện truyền thông đã thực sự tiêu cực, và điều đó thật không công bằng".

Tranh cãi mới nhất ở World Cup 2022 diễn ra ở Qatar đến từ chiếc băng đội trưởng "One Love" mà 9 đội trưởng châu Âu đã lên kế hoạch đeo trong suốt giải đấu.

Chủ tịch PSG: "Cả thế giới bất công với Qatar" - Ảnh 2.

Nước chủ nhà World Cup 2022 đã bị chỉ trích vì cách đối xử với lao động nhập cư.

Những chiếc băng này được dự định là một cử chỉ thúc đẩy sự chấp thuận, ở một quốc gia cấm hôn nhân đồng giới, nhưng các cầu thủ hiện đã tạm dừng sau khi được khẳng định là sẽ nhận thẻ vàng vì vi phạm các quy tắc về thiết bị của FIFA.

Một tuyên bố từ FA, liên đoàn bóng đá Anh có nội dung: "Chúng tôi đã yêu cầu các đội trưởng không đeo băng đội trưởng trong các trận đấu của FIFA World Cup. Chúng tôi không thể đặt các cầu thủ của mình vào tình huống mà họ có thể bị phạt thẻ hoặc thậm chí buộc phải rời sân thi đấu".

Trước đó, chiến dịch “One Love” do Hiệp hội Bóng đá Hà Lan đề xướng, nhằm mục đích thúc đẩy sự bao trùm và chống phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Chiếc băng này có hình trái tim với 6 sọc song song, tương ứng với 6 màu trên lá cờ cầu vồng của cộng đồng LGBT.

Lá cờ cầu vồng là biểu tượng lâu năm của cộng đồng LGBTQ, và được sử dụng từ năm 1978. Màu trên chiếc cầu vồng phản chiếu cho sự đa dạng của cộng đồng này, của tính dục con người và của giới tính. Nhiều biến thể khác của lá cờ đã được tạo ra từ năm 1978 đến nay, phản chiếu các thành phần khác của cộng đồng này.

Hà Lan giải thích họ đã chọn 6 màu để đại diện cho tất cả di sản, nguồn gốc, giới tính và bản dạng giới. Không chỉ Hà Lan, Anh, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Na Uy, Thụy Điển, Thụy Sĩ và xứ Wales cũng sẽ ủng hộ chiến dịch này.

Phương Việt (Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem