Chủ tịch TP.Quảng Ngãi nói về phương án vốn để làm đường dẫn cho cầu triệu đô

26/02/2023 13:26 GMT+7
Nguồn đầu tư công cho TP.Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 – 2025 không nhiều và hiện đã có địa chỉ; đồng thời được ưu tiên cho các dự án trọng điểm và cấp bách. Vậy nguồn vốn mà chính quyền TP.Quảng Ngãi sẽ bố trí, để làm đoạn đường dẫn còn lại, nằm trên địa bàn thành phố của cầu Tây sông Bàu Giang lấy từ đâu?

Như đã đưa tin, trước đó tại buổi làm việc với PV Etime, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho biết, trong thời gian còn lại đến cuối năm 2025, thành phố quyết tâm hoàn thành đoạn đường dẫn còn lại của cầu phía Tây sông Bàu Giang.

Chủ tịch TP.Quảng Ngãi nói về phương án vốn để làm đường dẫn cho cầu triệu đô - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh. Ảnh: Công Xuân.

Tuy nhiên theo tìm hiểu và thông tin được cung cấp, nguồn vốn đầu tư công cho TP.Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 – 2025 không nhiều và hiện đã có địa chỉ; đồng thời được ưu tiên cho các dự án trọng điểm, cấp bách đã và đang triển khai trên địa bàn.

Để làm phần đường dẫn còn lại của cầu phía Tây sông Bàu Giang, với chiều dài ước khoảng 700m, một số doanh nghiệp xây dựng ở Quảng Ngãi cho biết, cần ít nhất 40 tỷ đồng.

Trước thực tế trên, để làm rõ thắc mắc về nguồn vốn mà chính quyền TP.Quảng Ngãi sẽ bố trí để làm đoạn đường dẫn còn lại của cầu phía Tây sông Bàu Giang, PV Etime đã trao đổi và Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh, trả lời về vấn đề này.

Người đứng đầu TP.Quảng Ngãi bày tỏ, việc thực hiện và hoàn thành đoạn đường dẫn còn lại của cầu phía Tây sông Bàu Giang, sẽ tạo ra một quỹ đất, rất lớn, với trị giá cao.

Qua trao đổi sơ bộ với cấp ngành trực thuộc, nếu thực hiện tốt quy hoạch, có sự tính toán kĩ và phù hợp, thì nguồn thu từ quỹ đất được tạo ra từ 2 bên đường dẫn (đoạn nằm trên địa bàn thành phố), không những đủ tiền làm đường, mà còn dư để góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương.

Chủ tịch TP.Quảng Ngãi nói về phương án vốn để làm đường dẫn cho cầu triệu đô - Ảnh 3.

Phần cầu đã cơ bản hoàn thành từ nhiều năm qua. Ảnh: Công Xuân.

Với tình hình thực tế hiện nay của địa phương và một số lý do khác, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh bày tỏ quan điểm, đây chính là phương án "sáng" và khả thi nhất, để có vốn thi công hoàn thành phần đường dẫn còn lại của cầu phía Tây sông Bàu Giang, đưa công trình vào sử dụng, theo thời hạn mà thành phố đặt ra là đến cuối năm 2025.

Vì vậy dù thành phố đứng ra làm, hay kêu gọi nhà đầu tư, thì vốn thực hiện lấy từ quỹ đất (được tạo ra tại khu vực 2 bên đường), không những mang tính khả thi cao; mà còn phù hợp với định hướng chung mà tỉnh đã đưa ra.

Chủ tịch TP.Quảng Ngãi nói về phương án vốn để làm đường dẫn cho cầu triệu đô - Ảnh 4.

Sau khi hoàn thàn phần đường dẫn còn lại, sẽ tạo quỹ đất 2 bên có giá trị lớn. Ảnh: Công Xuân.

Được biết dù công trình thi công đã cơ bản hoàn thành, thế nhưng do mặt bằng đường dẫn phía đầu bắc vẫn chưa có, vì vậy cầu phía tây sông Bàu Giang, với vốn đầu tư khoảng 24 tỷ đồng (tương đương 1 triệu USD), nối TP.Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa vẫn phải nằm chờ.

Công Xuân
Cùng chuyên mục