Thành phố Quảng Ngãi “chốt” thời hạn gỡ nút thắt cho cầu triệu đô nằm chờ đường dẫn

25/02/2023 13:22 GMT+7
Dù phương án nào được lựa chọn trong 2 phương án dự kiến đưa ra là sử dụng vốn đầu tư công, hay kêu gọi doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho biết, địa phương quyết tâm đến năm 2025, làm xong đoạn đường dẫn còn lại của cầu phía Tây sông Bàu Giang, để đưa vào sử dụng.

Nói về tình trạng cầu phía Tây sông Bàu Giang, dù làm xong nhưng hiện phải nằm chờ vì mặt bằng đường dẫn phía Bắc, nằm trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, vẫn chưa giải phóng, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh đã cung cấp thông tin, trả lời cụ thể với  PV Etime về vấn đề này.

Thành phố Quảng Ngãi “chốt” thời hạn gỡ nút thắt cho cầu triệu đô nằm chờ đường dẫn - Ảnh 1.

Phía đầu Bắc của cầu vẫn chưa có mặt bằng để thi công đường dẫn. Ảnh: Công Hoàng.

Theo người đứng đầu chính quyền TP.Quảng Ngãi, công trình cầu phía Tây sông Bàu Giang, nằm trên địa bàn huyện Tư Nghĩa – TP.Quảng Ngãi, nguyên thuộc 1 dự án đầu tư ngoài ngân sách (doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư), hoàn toàn không liên quan gì đến nguồn vốn đầu tư công

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dang dở, do vướng thủ tục và một số nguyên nhân khác, vì vậy vừa qua chủ đầu tư (doanh nghiệp) đã trả lại dự án này cho tỉnh, dẫn đến hạng mục cầu rơi vào cảnh nữa vời, nằm chờ đường dẫn.

VIDEO CẢNH DANG DỞ CỦA CẦU TRIỆU ĐÔ NẰM CHỜ ĐƯỜNG DẪN

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh xác nhận, việc hoàn thành phần đường dẫn còn lại ở phía Bắc (thuộc địa bàn TP.Quảng Ngãi) của cầu, sẽ góp phần giảm tải cho cầu Bàu Giang nằm trên QL 1A ở phía Đông; tạo thuận lợi hơn trong đi lại và giao thông của người dân 2 địa phương.

Tuy nhiên muốn hoàn thiện phần đường dẫn còn lại bằng nguồn vốn đầu tư công (vì hiện doanh nghiệp đã trả lại cho tỉnh), thì phải tiến hành làm lại các thủ tục.

Thành phố Quảng Ngãi “chốt” thời hạn gỡ nút thắt cho cầu triệu đô nằm chờ đường dẫn - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh. Ảnh: Công Hoàng.

Hiện chính quyền thành phố cũng đã chỉ đạo cho cấp ngành chuyên môn trực thuộc, rà sót lại toàn bộ quy trình của hạng mục cầu phía Tây sông Bàu Giang, để tìm chọn phương án thực hiện các bước tiếp theo, hoàn thiện công trình này.

Dù phương án nào được lựa chọn trong 2 phương án dự kiến đưa ra là đầu tư công, hay kêu gọi doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh cho biết, địa phương sẽ quyết tâm đến năm 2025, làm xong đoạn đường dẫn còn lại của cầu phía tây sông Bàu Giang.

Thành phố Quảng Ngãi “chốt” thời hạn gỡ nút thắt cho cầu triệu đô nằm chờ đường dẫn - Ảnh 4.

Toàn cảnh công trình cầu phía Tây sông Bàu Giang. Ảnh: Công Hoàng.

Được biết dù công trình thi công đã cơ bản hoàn thành, thế nhưng do mặt bằng đường dẫn phía đầu bắc vẫn chưa có, vì vậy cầu phía tây sông Bàu Giang, với vốn đầu tư khoảng 24 tỷ đồng (tương đương 1 triệu USD), nối TP.Quảng Ngãi và huyện Tư Nghĩa vẫn phải nằm chờ.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục