Chủ tịch TT-Huế yêu cầu cán bộ cơ sở phải hỗ trợ nhà đầu tư hết mình

24/05/2022 07:39 GMT+7
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, để đạt được hiệu quả cao về thu hút đầu tư trong và ngoài nước, mỗi cán bộ cơ sở ở tỉnh phải thực sự hiểu và hỗ trợ nhà đầu tư hết mình.

Ngày 23/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng về hỗ trợ dự án đầu tư.

Chủ tịch TT-Huế yêu cầu cán bộ cơ sở phải hỗ trợ nhà đầu tư hết mình  - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại hội nghị, yêu cầu cán bộ cơ sở ở tỉnh phải hỗ trợ nhà đầu tư hết mình. Ảnh: Minh Hiếu.

Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, trong thời gian qua tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh đã mở nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức kỹ năng để làm sao đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nắm bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, của đất nước và của tỉnh trong quá trình hội nhập và phát triển, trong đó có việc trang bị nghiệp vụ kỹ năng mềm về hỗ trợ dự án đầu tư trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu mỗi một cán bộ phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ để theo kịp với nhiệm vụ, nhất là trong vấn đề hỗ trợ nhà đầu tư. Theo ông Phương, đây là khâu quan trọng mấu chốt quyết định công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Để đạt được hiệu quả cao về thu hút đầu tư trong và ngoài nước, mỗi cán bộ cơ sở phải thực sự hiểu và hỗ trợ nhà đầu tư hết mình. Công tác tập huấn kỹ năng sẽ được tỉnh quan tâm đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch TT-Huế yêu cầu cán bộ cơ sở phải hỗ trợ nhà đầu tư hết mình  - Ảnh 2.

Hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Thừa Thiên Huế được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng về hỗ trợ dự án đầu tư. Ảnh: Minh Hiếu.

Nội dung toàn bộ chương trình tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng mềm về hỗ trợ dự án đầu tư do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức có 8 chuyên đề, gồm: Kỹ năng dịch vụ khách hàng, kỹ năng quản lý và phát triển bản thân, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng quản lý xung đột, kỹ năng đàm phán và kỹ năng phát triển đội.

Thời gian tập huấn dự kiến kéo dài 26 buổi, chia thành nhiều đợt. Hơn 150 cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh tham gia lớp tập huấn được TS. Nguyễn Hữu Lam- Đại học Texas A & USA truyền đạt các nội dung liên quan đến các kỹ năng mềm về hỗ trợ dự án đầu tư. Trong đó, TS. Nguyễn Hữu Lam đặc biệt chú trọng đến việc trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về kỹ năng dịch vụ khách hàng, kỹ năng quản lý và phát triển bản thân… 


Trần Hòe
Cùng chuyên mục