Chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi dịch virus corona, Dow Jones tụt 123 điểm

27/02/2020 08:29 GMT+7
Dow Jones trên thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm trong phiên giao dịch 26/2 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh quan ngại dịch virus corona lan rộng trên toàn cầu.
Dow Jones tụt 123 điểm khi nhà đầu tư chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi dịch virus corona - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi nỗi sợ dịch virus corona tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư bán tháo

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 123,77 điểm, tương đương 0,5% xuống mức 26.957,59 điểm. Chỉ số S & P 500 đã giảm 0,4% xuống 3.116,39 điểm sau khi tăng hơn 1% ở thời điểm bắt đầu phiên giao dịch. Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,2% lên mức 8.980,77, mức tăng đầu tiên sau nhiều phiên giảm mạnh.

Phiên giảm hôm 26/2 đã thêm vào mức giảm điểm mạnh mẽ của Dow Jones trong các phiên giao dịch trước đó, với tổng mức tụt dốc hơn 2.000 điểm trong chưa đầy 1 tuần.

Cổ phiếu Disney mất 3% sau khi Bob Iger từ chức CEO Disney, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Cổ phiếu Exxon Mobil và Chevron cũng giảm hơn 2%, làm trầm trọng thêm mức giảm của Dow Jones. 

Cổ phiếu các ngành năng lượng, dịch vụ tiện ích và bất động sản đã kéo S & P 500 xuống thấp hơn 0,4%. Đặc biệt, ngành năng lượng chứng kiến mức giảm hơn 3% trong bối cảnh quan ngại nhu cầu dầu giảm mạnh vì dịch virus corona và sự chậm lại của nền kinh tế toàn cầu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại 1,3% - chạm mức thấp nhất mọi thời đại sau khi dao động khoảng 1,36% tại một thời điểm trong phiên. Lợi suất đã giảm khi tờ Bloomberg trích dẫn nhận định của một quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho hay dịch virus corona đang trên đường trở thành một đại dịch toàn cầu. 

Trong ngày 26/2, Hàn Quốc đã báo cáo thêm 169 ca nhiễm mới virus corona, đưa tổng số ca nhiễm lên 1.146 trường hợp. Tại Italy, giới chức nước này báo cáo 325 ca nhiễm virus corona trong khi Trung Quốc đại lục xác nhận 406 ca nhiễm mới. 

Trước đó, chỉ sau 2 phiên giao dịch hôm 24-25/2, S&P 500 đã mất 1,7 nghìn tỷ USD khi các nhà đầu tư bán tháo hàng loạt. Chỉ số biến động Cboe, được ví như thước đo nỗi sợ hãi của thị trường, đã lên tới 28.4 vào thứ Tư, tiệm cận mức cao nhất kể từ tháng 12/2018, khi chiến tranh thương mại Mỹ Trung lần đầu leo thang. 

Thùy Dung
Cùng chuyên mục