Chưa vận hành, hồ chứa nước 435 tỷ ở Tây Quảng Ngãi đã xuất hiện hàng loạt vị trí sạt, bể
Sạt bể xuất hiện dù chưa vận hành
Sáng 19/7, Chủ tịch UBND xã Kon Braih Lê Quang Chính xác nhận với PV Dân Việt đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa thấy công trình hồ chứa nước Đăk Pokei đưa vào vận hành, để cung cấp nước tưới cho người dân trong vùng.

Theo chính quyền địa phương, việc sớm đưa vào vận hành công trình hồ chứa nước Đăk Pokei, có vai trò quan trọng trong cung cấp nước tưới cho cây trồng của người dân ở những khu vực đất “khát”; tạo thuận lợi cho địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.
Qua quan sát tại hiện trường của PV Dân Việt, mặc dù công trình hồ chứa Đăk Pokei đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa vận hành, tuy nhiên tại nhiều vị trí ở bề mặt bờ Đông của cụm công trình đầu mối, đã xuất hiện sạt bể và sụt lún, hư hỏng.

Còn tại 1 điểm nhánh cung cấp nước cho khu vực phía Tây xã Kon Braih, đường ống dẫn và bể chứa đã xây hoàn thành nhưng vẫn đang trong tình trạng khô nước.
Vốn giải ngân 100% từ cuối năm 2024 nhưng công trình vẫn chưa vận hành
Để cung cấp nước tưới ổn định cho 2.000ha đất sản xuất nông nghiệp, hoa màu; tạo nguồn nước sinh hoạt cho người dân ở một số khu vực tại trung tâm tỉnh và huyện Kon Rẫy cũ, tháng 10/2018 chính quyền Kon Tum (nay hợp nhất với Quảng Ngãi) đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình hồ chứa nước Đăk Pokei (Quyết định số 1211/QĐ-UBND, ngày 31/10/2018).

Theo đó công trình hồ chứa nước Đăk Pokei có tổng mức đầu tư trên 553 tỷ đồng, với qui mô đầu tư chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ năm 2018-2020) có vốn đầu tư gần 435 tỷ đồng, gồm nguồn ngân sách Trung ương (trên 321 tỷ đồng); ngân sách địa phương gần 113,5 tỷ đồng.
Tại giai đoạn này (giai đoạn 1) sẽ xây dựng cụm công trình đầu mối; hệ thống kênh chính, kênh nhánh; hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt; đường thi công quản lý vận hành để cấp nước tưới 1.600 ha đất sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 15.000 người dân….
Đảm nhận thi công là 4 doanh nghiệp, gồm Công ty Cổ phần Trường Long; Công ty TNHH Tuấn Dũng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trường Sơn và Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai giai đoạn 1, do nguyên nhân khác nhau nên cấp thẩm quyền Kon Tum đã cho điều chỉnh kéo dài thời gian hoàn thành vào cuối năm 2023.
Giai đoạn 2 sẽ được đầu tư sau khi cân đối được nguồn, với tổng kinh phí dự kiến gần 118,7 tỷ đồng để phục vụ cấp nước tưới thêm 400 ha đất sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho 20.000 người.



Mặc dù đã được gia hạn kéo dài nhiều năm và nguồn vốn giai đoạn 1, cũng đã giải ngân xong 100% từ cuối năm 2024 nhưng đến thời điểm này, công trình hồ chứa Đăk Pokei vẫn chưa thể đưa vào vận hành.