Chứng khoán Mỹ 11/2: S&P 500 và Nasdaq giữ đỉnh kỷ lục khi thị trường lạc quan về dịch virus corona

12/02/2020 09:16 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch 11/2, qua đó giúp S%P 500 và Nasdaq Composite giữ đỉnh kỷ lục mới.
Chứng khoán Mỹ 11/2: S&P 500 và Nasdaq giữ đỉnh kỷ lục khi thị trường lạc quan về dịch virus corona - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ nhờ loạt chỉ số kinh tế ổn định và sự lạc quan giữa dịch virus corona

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 3.357,75 điểm, giữ vững mức đỉnh thời đại. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 9.638,94 điểm trong khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng tới 138 điểm trong ngày trước khi đóng cửa ở mức 29.276,34 điểm.

Trong phiên giao dịch, các nhà đầu tư đã theo dõi chặt chẽ phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang FED trước Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ về tác động tiềm tàng của dịch virus corona tới nền kinh tế toàn cầu. Ông Jerome Powell nhấn mạnh vẫn là quá sớm để nói về cách thức cũng như những tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế Mỹ cho đến nay vẫn đang vận hành ổn định.

Các nhà đầu tư còn được xoa dịu bởi hàng loạt chỉ số tích cực của nền kinh tế Mỹ như tăng trưởng việc làm hơn 200.000 trong tháng 1, vượt xa ước tính 158.000 của các chuyên gia hay chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ có dấu hiệu cải thiện.

Tuy vậy, dịch virus corona vẫn là nỗi ám ảnh lớn với thị trường. Ông Jacelle DiMartino Booth, CEO của Quill Intelligence nhận định: “Đại dịch virus corona rõ ràng là mối nguy cơ lớn với nền kinh tế toàn cầu. So với hồi đại dịch SARS, kinh tế Trung Quốc hiện tại đã “phình to” đến 4 lần và Trung Quốc thì tự đặt mình là một trong những mắt xích quan trọng bậc nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu”. 

Một số doanh nghiệp và giới phân tích cũng liên tục lên tiếng cảnh báo về tác động của dịch virus corona đến doanh thu doanh nghiệp. Theo tập đoàn thời trang Under Armor, dịch virus hiện tại có thể thổi bay 50-60 triệu USD doanh số của hãng. Cổ phiếu Under Armor đã giảm hơn 18% trong phiên giao dịch sau báo cáo tài chính ảm đạm và cảnh báo doanh thu đáng quan ngại.

Còn các chuyên gia từ IDC - một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thì cảnh báo doanh số smartphone trên thị trường Trung Quốc trong quý I có thể giảm tới hơn 30%.

Tính đến sáng 12/2 (giờ Trung Quốc), đã có 44.794 ca nhiễm virus Corona và 1.112 ca tử vong được báo cáo trên toàn cầu. Trong đó, dữ liệu từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho hay số ca tử vong tính riêng tại Trung Quốc đại lục hiện là 1.110 còn số ca nhiễm virus Corona là 44.318.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục