Chứng khoán Mỹ 28/5 lao dốc khi căng thẳng Mỹ Trung có nguy cơ nóng lên

29/05/2020 08:28 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch 28/5 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ mở cuộc họp báo về Trung Quốc vào ngày 29/5 tới đây.
Chứng khoán Mỹ 28/5 lao dốc khi căng thẳng Mỹ Trung có nguy cơ nóng lên - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ 28/5 lao dốc khi căng thẳng Mỹ Trung có nguy cơ nóng lên

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 147,63 điểm, tương đương 0,6%, xuống 25.400,64 điểm. S & P 500 giảm 0,2% xuống 3.029,73 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 0,5% xuống 9.368,99 điểm.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sắp mở cuộc họp báo về Trung Quốc vào ngày 29/5 (giờ Mỹ), thổi bùng nguy cơ căng thẳng Mỹ Trung leo thang.

Cổ phiếu Facebook và Netflix đã giảm hơn 1% trong khi Alphabet và Amazon cũng chứng kiến mức sụt nhỏ. Cổ phiếu ngân hàng trượt mạnh với cổ phiếu Citigroup giảm 5,9%, Bank of America giảm 4,3%. Cổ phiếu Wells Fargo lùi 2,6% và JPMorgan Chase mất 1,5%.

Trước đó, có thời điểm trong phiên giao dịch, hàng loạt cổ phiếu đã tăng khi dữ liệu thất nghiệp mới nhất do Bộ Lao động báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm mạnh, kết thúc những thiệt hại kinh tế tồi tệ từ đại dịch Covid-19.

Bộ Lao động Mỹ cho biết 2,1 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước, tức giảm hơn 4 triệu người so với thời điểm đầu tiên đại dịch bùng nổ tại quốc gia này.

CEO Bank of America, ông Brian Moynihan sau đó trả lời phỏng vấn tờ CNBC nhận định: “Nền kinh tế Mỹ đang thoát khỏi những ngày đen tối. Chúng ta đang đi lên từ đáy hồi tháng 4, đó là một tin tức tốt lành”.

Bất chấp phiên giảm điểm hôm 28/5, các chỉ số chính chứng khoán Mỹ vẫn chứng kiến mức tăng cao trong tuần. S&P 500 tăng 2,5% trong khi Dow Jones tăng 3,8% kể từ đầu tuần đến nay. Nasdaq Composite tăng khiêm tốn hơn, 0,5%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục