Chứng khoán Mỹ 5/5 tăng nhẹ khi giá dầu leo dốc 20%

06/05/2020 08:30 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 5/5 sau khi giá dầu tăng trong phiên thứ 5 liên tiếp và nền kinh tế Mỹ đứng trước triển vọng mở cửa trở lại cuối tuần này.
Chứng khoán Mỹ 5/5 tăng nhẹ khi giá dầu leo dốc 20% - Ảnh 1.

S&P 500 tăng nhẹ trong 2 phiên giao dịch đầu tuần này khi kỳ vọng kinh tế mở cửa trở lại ngày càng rõ nét

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 133,33 điểm, tương đương 0,6%, lên mức 23.883,09 điểm. S & P 500 tăng 0,9%, đóng cửa ở mức 2.868,44 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 8,809,12 điểm.

Cả 3 chỉ số chính đã giảm đáng kể trong những giờ giao dịch cuối cùng sau khi Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richard Clarida trả lời phỏng vấn tờ CNBC rằng nền kinh tế Mỹ có thể cần thêm nhiều kích thích tài chính và tiền tệ. Trước đó trong phiên giao dịch, có thời điểm Dow Jones tăng mạnh 400 điểm. Cổ phiếu lĩnh vực công nghệ và chăm sóc sức khỏe tăng hơn 1% đưa S&P 500 tăng 0,9%.

Cổ phiếu Pfizer dẫn đầu mức tăng của Dow Jones sau khi gã khổng lồ dược phẩm cho biết họ bắt đầu thử nghiệm vaccine chống virus corona ở người.

Giá dầu tăng vọt 20% sau kỳ vọng suy thoái kinh tế đã chạm đáy và bắt đầu phục hồi trở lại. Đây là phiên tăng thứ 5 liên tiếp với giá dầu thô, đưa giá dầu tiến 30% kể từ đầu tháng 5 đến nay.

Chứng khoán Mỹ đã tăng bất chấp những dữ liệu ảm đạm về lĩnh vực dịch vụ của Mỹ. Cục thống kê Mỹ mới đây báo cáo chỉ số phi sản xuất ISM tháng 4 giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2009.

Các nhà đầu tư dường như đang đặt cược vào triển vọng khôi phục hoạt động kinh tế Mỹ ngay trong tuần này, dù cho những lo ngại về làn sóng bùng phát dịch bệnh thứ hai vẫn còn đó. Gavin Newsom, quan chức bang California cho biết hôm 4/5 rằng một số nhà bán lẻ tại bang này sẽ được mở cửa trở lại từ 8/5 tới. Trong khi đó, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho hay số ca nhập viện và tử vong do virus corona ở bang này đang giảm dần, cho thấy đã vượt qua đỉnh dịch.

Các cổ phiếu công nghệ như Microsoft, Apple, Amazon và Netflix cũng tăng nhẹ trong phiên giao dịch 5/5, qua đó đưa thị trường ra khỏi mức đỏ sàn. Cổ phiếu Facebook tăng gần 1% trong khi Alphabet tăng 2% và Apple tăng 1,5%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục