Chứng khoán Mỹ đi ngang khi kết quả bầu cử Mỹ chưa rõ ràng

07/11/2020 07:36 GMT+7
Chứng khoán Mỹ đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần khi các nhà giao dịch chờ đợi kết quả bầu cử Mỹ và cuộc đua kiểm soát Thượng viện.
Chứng khoán Mỹ đi ngang khi kết quả bầu cử Mỹ chưa rõ ràng - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ đi ngang khi kết quả bầu cử Mỹ chưa rõ ràng

Trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua, chỉ số S&P 500 kết thúc phiên giảm khoảng 1 điểm xuống mức 3.509,44 điểm. Nasdaq Composite tăng ít hơn 0,1% lên 11.895,23 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 66,78 điểm, tương đương 0,2%, kết thúc phiên ở mức 28.323,40 điểm.

Cổ phiếu năng lượng giảm mạnh 2,1% khi các tin tức xoay quanh bầu cử cho thấy lợi thế nghiêng về ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.

Trong diễn biến mới nhất liên quan đến bầu cử, ứng cử viên Dân chủ Joe Biden dẫn đầu với 253 phiếu đại cử tri, theo dự đoán của NBC News, trong khi Tổng thống Donald Trump có 214. Các phiếu bầu vẫn đang được kiểm tại một số bang quan trọng bao gồm Nevada, Arizona, Pennsylvania và Georgia. Theo NBC News, ông Biden hiện đã vươn lên dẫn trước ở cả 4 bang chiến trường này.

Kết thúc tuần, S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 7,3% và 9%. Chỉ số Dow Jones tăng 6,9%. Phố Wall hiện tin rằng Đảng Cộng hòa cuối cùng sẽ thắng cuộc đua kiểm soát Hạ viện, qua đó làm giảm khả năng xảy ra làn sóng xanh cũng như kiềm chế chính sách áp thuế cao hơn của chính quyền Biden.

Hiện Đảng Cộng hòa và chiến dịch Trump đang đệ trình hàng loạt đơn kiện trong một chiến dịch pháp lý chống lại kết quả bầu cử Mỹ có lợi cho Biden. Được biết, ông Trump có thể sẽ yêu cầu kiểm phiếu lại tại bang Wisconsin.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng được thúc đẩy sau khi Bộ Lao động báo cáo  tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống 6,9% trong tháng 10 từ mức 7,9% hồi tháng 9. Nền kinh tế Mỹ cũng ghi nhận tăng trưởng việc làm đạt mức 638.000 việc, cao hơn ước tính của các nhà phân tích Dow Jones là 530.000 việc làm.

“Báo cáo việc làm mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi nhanh chóng sau đợt đóng cửa kinh tế hồi đầu năm khi tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống dưới 7%” - nhận định của Tony Bedikian, Trưởng bộ phận Thị trường Toàn cầu tại Citizens.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục