Chứng khoán Mỹ lại tụt điểm khi phố Wall lo sợ "bong bóng" cổ phiếu công nghệ

11/09/2020 08:31 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch 10/9 khi lĩnh vực công nghệ tiếp tục có một ngày bất ổn.
Chứng khoán Mỹ lại tụt điểm khi phố Wall lo sợ "bong bóng" cổ phiếu công nghệ - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ lại tụt điểm khi phố Wall lo sợ "bong bóng" cổ phiếu công nghệ

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 405,89 điểm, tương đương 1,45%, xuống mức 27.534,58 điểm. Có thời điểm trong phiên giao dịch, Dow Jones tăng hơn 200 điểm trước khi đánh mất đà tăng do sự lao dốc của cổ phiếu công nghệ. S&P 500 giảm 1,8% xuống 3.339,19 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 2% xuống 10.919,59 điểm. Đây là phiên giảm thứ tư trong năm phiên giao dịch gần nhất của các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Cổ phiếu của Apple đã giảm 3,3% sau khi tăng 2,7% vào đầu phiên giao dịch. Cổ phiếu Tesla có thời điểm tăng hơn 8% nhưng kết thúc phiên giao dịch chỉ tăng 1,4%. Cổ phiếu loạt đại gia công nghệ như Netflix, Microsoft, Facebook và Amazon đều giảm điểm. Lĩnh vực công nghệ của S&P 500 giảm 2,3%.

Các động thái hôm 10/9 trên thị trường chứng khoán Mỹ đến sau một phiên giao dịch tăng mạnh hôm 9/9, khi các cổ phiếu công nghệ phục hồi từ mức giảm sâu trước đó. Tính đến hết phiên giao dịch đêm qua, S&P 500 đã tụt gần 7% so với mức đỉnh kỷ lục hôm 2/9.

Các nhà đầu tư phố Wall đang ngày càng tỏ ra lo lắng về tình trạng bong bóng trong cổ phiếu công nghệ, khi sự tăng trưởng các cổ phiếu này đưa Nasdaq Composite lên mức kỷ lục thời đại bất chấp đại dịch Covid-19 càn quét nền kinh tế Mỹ. 

Trong cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ cho biết đã có 884.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được nộp vào tuần đầu tiên tháng 9, tăng một chút so với dự kiến của các nhà phân tích Dow Jones là 850.000 đơn.

Peter Boockvar, Giám đốc đầu tư tại Bleakley Advisory Group cho biết: “Tăng trưởng kinh tế sẽ phục hồi mạnh trong quý 3 và quý 4 nhưng các số liệu thống kê trên thị trường lao động vẫn cho thấy vấn đề tuyển dụng cần một chặng đường dài phía trước (để trở lại mức trước đại dịch)”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục