Chứng khoán Mỹ lao dốc khi số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ gấp đôi Trung Quốc

01/04/2020 09:15 GMT+7
Chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch cuối cùng kết thúc quý I tồi tệ của năm 2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và số ca nhiễm mới tại Mỹ không ngừng tăng lên.
Chứng khoán Mỹ lao dốc khi số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 1.

Số ca nhiễm mới Covid-19 tại New York tăng 14% trong 14 giờ qua

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 410,32 điểm, tương đương 1,8%, xuống mức 21.917,16 điểm. S & P 500 giảm 1,6% xuống 2.584,59 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm gần 1% xuống còn 7.700,10 điểm.

Các cổ phiếu ngân hàng như JPMorgan Chase, Citigroup và Bank of America tiếp tục giảm. Cổ phiếu JPMorgan và Citigroup lần lượt giảm 3,6% và 4,5%, trong khi Bank of America mất 3,7%. 

Kết thúc quý I, Dow Jones giảm 23,2% trong khi S&P 500 mất 20%. Đây là quý tồi tệ nhất của Dow Jones kể từ năm 1987 đến nay và là quý tồi tệ nhất của S&P 500 kể từ khủng hoảng tài chính 2008. Tính riêng trong tháng 3, Dow Jones giảm 13,7% còn S&P 500 mất 12,5%. 

Các cổ phiếu đã giảm mạnh sau khi Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết các ca nhiễm mới Covid-19 đã tăng mạnh 14% lên 75.000 ca trong 24 giờ qua tại bang này. Như vậy, tính đến hết 31/3, toàn nước Mỹ xác nhận 177.000 ca nhiễm Covid-19, gấp đôi số ca nhiễm tại Trung Quốc và là quốc gia có số ca nhiễm lớn nhất thế giới, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến Goldman Sachs dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ trải qua giai đoạn sụt giảm chưa từng có trong quý II tới trước khi hồi phục mạnh mẽ. Chỉ số niềm tin tiêu dùng đã giảm mạnh từ 132,6 hồi tháng 2 xuống còn 120 trong tháng 3. 

Trước đó, chứng khoán Mỹ đã chứng kiến những phiên phục hồi đáng chú ý sau khi Quốc hội nước này thông qua gói kích thích kinh tế khổng lồ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD. Trong phiên giao dịch hôm 30/3, Dow Jones cũng tăng vọt gần 700 điểm khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố kéo dài các khuyến cáo cách ly xã hội cho đến 30/4. Tuy vậy, Mark Hackett, giám đốc nghiên cứu đầu tư của Nation Worldwide nhận định thị trường vẫn đang trong giai đoạn dò đáy mà không phải đã thoát khỏi đáy. 

Chứng khoán Mỹ lao dốc khi số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ gấp đôi Trung Quốc - Ảnh 3.

Tổng kết quý I đầy biến động của 3 chỉ số chính chứng khoán Mỹ

Terry Sandven, chiến lược gia trưởng của U.S Bank Wealth Management nhận định: “Chúng tôi không nghĩ chứng khoán Mỹ đang phục hồi theo mô hình chữ V. Đây dường như là một phần của mô hình phục hồi chữ U. Nguy cơ suy thoái vẫn còn khá cao và có thể hiện tại, chúng ta đã rơi vào suy thoái”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục