Chứng khoán Mỹ lình xình khi số ca nhiễm mới Covid-19 lập kỷ lục mới

08/12/2020 07:26 GMT+7
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones và S&P 500 đã giảm trong phiên giao dịch 7/12 khi thị trường quan ngại về sự bùng phát các trường hợp nhiễm mới Covid-19.
Chứng khoán Mỹ lình xình khi số ca nhiễm mới Covid-19 lập kỷ lục mới - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ lình xình khi số ca nhiễm mới Covid-19 lập kỷ lục mới

Dow Jones giảm mạnh 148,47 điểm, tương đương 0,5%, xuống mức 30.069,79 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 4 ngày liên tiếp. S&P 500 giảm 0,2% xuống 3.691,96 điểm. Cuối tuần trước, Dow Jones và S&P 500 đã đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại trước khi trượt khỏi mốc này trong phiên giao dịch đầu tuần. Nasdaq Composite, trong khi đó, tăng 0,5% lên 12.519,95 điểm và đạt mức cao kỷ lục mới.

Cổ phiếu Intel giảm 3,4%, dẫn đầu mức giảm của Dow Jones. Lĩnh vực năng lượng dẫn đầu mức giảm của chỉ số S&P 500 khi trượt 2,4%. Cổ phiếu Facebook tăng 2,1% và Apple tăng 1,2% để đưa Nasdaq lập đỉnh thời đại mới. Cổ phiếu Tesla cũng đóng góp vào mức tăng của Nasdaq khi tiến 7,1% và đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Các chiến lược gia Goldman Sachs đã viết trong một ghi chú hôm thứ Hai: “Trong ngắn hạn, rủi ro về sự sụt giảm nhẹ của thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng lên khi tình hình dịch Covid-19 ngày càng tồi tệ ở Mỹ thúc đẩy sự suy thoái kinh tế… Dù Mỹ sắp phê duyệt sử dụng vaccine Covid-19 nhưng những biện pháp đóng cửa hoặc hạn chế kiểm dịch đang đe dọa sự phục hồi tăng trưởng kinh tế trước mắt”.

Trong tuần qua, Mỹ báo cáo bình quân 196.200 ca nhiễm mới Covid-19 mỗi ngày, tăng 20% so với tuần trước. Mỹ cũng đang chứng kiến số ca tử vong hàng ngày liên quan đến Covid-19 kỷ lục.

Tiến sĩ Deborah Birx cảnh báo rằng các ca nhiễm Covid-19 ngày càng leo thang sẽ là “tình huống tồi tệ nhất mà đất nước này phải đối mặt, không chỉ từ khía cạnh y tế công cộng”.

Sự gia tăng các rủi ro đã dẫn đến việc thị trường ngày càng trông đợi các gói kích thích tài khóa bổ sung từ chính phủ. Hôm thứ Hai, một nghị sĩ đảng Dân chủ nói với CNBC rằng Quốc hội đang tìm cách gia hạn gói hỗ trợ cũ thêm một tuần để có thêm thời gian đạt được thỏa thuận cứu trợ mới. Tin tức được đưa ra sau khi một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng hồi tuần trước công bố đề xuất gói hỗ trợ trị giá 908 tỷ USD.

NTTD
Cùng chuyên mục