Chứng khoán Mỹ phủ sắc xanh khi TT Trump xác nhận xuất viện

06/10/2020 07:07 GMT+7
Màu xanh phủ khắp thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch đầu tuần 5/10 khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xuất viện vào tối cùng ngày.
Chứng khoán Mỹ phủ sắc xanh khi TT Trump xác nhận xuất viện - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ phủ sắc xanh khi TT Trump xác nhận xuất viện

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 465,83 điểm, tương đương 1,7%, lên 28.148,64 điểm. S&P 500 tăng 1,8%, tương đương 60,18 điểm, lên 3.408,62 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 2,3%, tương đương 257,47 điểm, lên 11.332,49 điểm.

Chứng khoán Mỹ khởi sắc trong bối cảnh Tổng thống Trump tiết lộ trên Twitter rằng ông sẽ rời Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed lúc 6h30 chiều 5/10 (giờ Mỹ), tức chỉ 3 ngày sau khi ông nhập viện điều trị Covid-19.

Trong cùng ngày, bác sĩ riêng của Tổng thống, ông Sean Conley xác nhận tình trạng sức khỏe của Tổng thống đã tiếp tục cải thiện trong 24 giờ qua, nhưng cảnh báo có thể ông Trump chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Cũng theo ông Conley, TT Trump sẽ được sử dụng liều remdesivir thứ 5 để điều trị virus SARS-CoV-2 vào tối 6/10.

Trước đó, phố Wall đã tỏ ra lo ngại khi một bác sĩ của Tổng thống tiết lộ ông Trump đang được điều trị bằng dexamethasone, một loại thuốc thường được sử dụng trong các trường hợp nhiễm Covid-19 nghiêm trọng. TT Trump được cho là đã vượt qua hai lần oxy máu giảm kể từ khi xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 đến nay.

3 chỉ số chứng khoán Mỹ cũng tăng khi ác nhà đầu tư kỳ vọng vào một dự luật kích thích mới với sự nhất trí của lưỡng đảng. Việc Trump nhiễm Covid-19 và báo cáo việc làm tháng 9 không như kỳ vọng đang làm nổi bật tính cấp thiết của việc kích thích kinh tế sau 1 tháng không có thỏa thuận kích thích nào.

Hôm 5/10, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã tổ chức một cuộc điện đàm kéo dài một giờ để thảo luận về những bất đồng trong gói kích thích kinh tế mà lưỡng đảng đưa ra. Sự lạc quan về một thỏa thuận kích thích kinh tế đã tăng lên sau khi bà Pelosi nhận định sự kiện Trump dương tính với Covid-19 có thể thay đổi động lực đàm phán, hướng tới một thỏa thuận viện trợ kinh tế. Ông Trump cũng được cho là đang nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận này.

Trong khi đó, liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, cuộc thăm dò của Reuters hôm Chủ nhật tuần qua cho thấy ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước 10% so với Trump trên đường đua Tổng thống sau thông tin ông Trump nhiễm Covid-19.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục