Chứng khoán Mỹ tăng bất chấp số ca nhiễm mới Covid-19 lên mức kỷ lục

26/06/2020 09:08 GMT+7
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch tăng trưởng trở lại hôm 25/6 sau phiên giảm mạnh một ngày trước đó bất chấp số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ lên mức kỷ lục.
Chứng khoán Mỹ tăng bất chấp số ca nhiễm mới Covid-19 lên mức kỷ lục - Ảnh 1.

S&P 500 phục hồi từ mức giảm của phiên giao dịch trước đó bất chấp làn sóng dịch bệnh thứ hai tại Mỹ

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 299,66 điểm, tương đương 1,2%, lên mức 25.745,60 điểm. S & P 500 tăng 1,1% lên 3.083,76 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 1,1% lên 10.017 điểm.

Art Hogan, chiến lược gia thị trường tại National Securities cho hay thị trường đã thở phào nhẹ nhõm sau khi Ủy ban Bảo hiểm tín dụng Liên bang cho biết sẽ cho phép các ngân hàng dễ dàng đầu tư các khoản khổng lồ vào quỹ đầu tư mạo hiểm, đồng thời tạo điều kiện cho khả năng giải phóng thêm vốn.

Cổ phiếu các ngân hàng Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo đều tăng hơn 3%. Cổ phiếu Goldman Sachs cũng tăng 4,6% trong khi Morgan Stanley tăng 3,9%.

Trước đó, có thời điểm trong ngày, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã giảm điểm khi các nhà đầu tư lo ngại về số ca nhiễm mới Covid-19. Trong ngày, Florida báo cáo 5.004 ca nhiễm Covid-19 mới, giảm nhẹ từ mức kỷ lục 5.500 ca nhiễm một ngày trước đó. Tại Arizona, các trường hợp nhiễm Covid-19 đã tăng 5,1% và tại Texas, tình hình cũng tồi tệ tương tự. Thống đốc bang Texas Greg Abbott sau đó đã buộc phải tuyên bố tạm dừng các kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế do sự gia tăng đột biến các ca nhiễm mới trong những ngày gần đây.

Theo thống kê của NBC News, hơn 45.000 trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xác nhận hôm 24/6, mức kỷ lục cao nhất từ đầu mùa dịch đến nay. Số liệu khiến thị trường quan ngại về một đợt tái bùng phát dịch bệnh thứ hai ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng phục hồi kinh tế.

Komal Sri-Kumar, chủ tịch của Sri-Kumar Global Strategies dự báo thị trường sẽ chứng kiến làn sóng dịch bệnh thứ hai trong thời gian tới, và đó là lý do ông này quan ngại. 

Dữ liệu được Bộ Lao động công bố mới đây cũng gieo rắc nỗi thất vọng cho nhà đầu tư khi có thêm 1,48 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước. Con số này nhiều hơn dự báo 1,35 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong cuộc thăm dò của Dow Jones, nhưng đã giảm hơn 700.000 đơn so với số liệu hồi tuần trước.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục