Chứng khoán Mỹ tăng khi loạt ông lớn công nghệ tung báo cáo tài chính mạnh mẽ

01/08/2020 08:54 GMT+7
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch cuối cùng tăng nhẹ khi các cổ phiếu công nghệ tăng vọt sau công bố kết quả báo cáo tài chính.
Chứng khoán Mỹ tăng khi loạt ông lớn công nghệ tung báo cáo tài chính mạnh mẽ - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng khi loạt ông lớn công nghệ tung báo cáo tài chính mạnh mẽ

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 114,67 điểm, tương đương 0,4%, lên 26.428,32 điểm sau khi giảm khoảng 300 điểm tại một thời điểm trong ngày. S & P 500 tăng 0,7%, tương đương 24,90 điểm, lên 3.271,12 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng 1,4%, tương đương 157,46 điểm, lên 10.745,27 điểm khi cổ phiếu Apple tăng 10%.

Một thời điểm trong ngày, các chỉ số chính đã giảm khi trợ cấp thất nghiệp 600 USD/ tuần hết hạn vào cuối ngày trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ vẫn chưa đạt được góc nhìn chung trong việc gia hạn trợ cấp. Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho biết các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ đã từ chối bốn đề xuất liên quan đến dự luật cứu trợ Covid-19.

Dữ liệu mới công bố cũng cho thấy tâm lý tiêu dùng xấu đi trong tháng 7 khi số ca nhiễm Covid-19 mới tăng trở lại. Cụ thể, chỉ số tâm lý tiêu dùng do Đại học Michigan đo lường hiện ở mức 72,5 trong tháng 7, giảm từ mức 78,6 trong tháng 6 và thấp hơn ước tính của các nhà phân tích Dow Jones là 72,7.

Các cổ phiếu hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế như lĩnh vực bán lẻ và ngân hàng đã thấp hơn đáng kể khi Mỹ công bố GDP -32,9% tệ nhất trong lịch sử và tăng trưởng việc làm tiếp tục ở mức thấp.

Nhưng báo cáo tài chính mạnh mẽ của các đại gia công nghệ vẫn thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đi lên. Apple báo cáo doanh số tăng 11%, đưa cổ phiếu tăng 10,4% lên mức cao mới mọi thời đại. Cổ phiếu Amazon cũng tăng 3,7% khi công ty báo cáo doanh số tăng vọt do đại dịch Covid-19. Cổ phiếu gã khổng lồ truyền thông xã hội cũng leo dốc 7% sau khi công bố doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc tháng 7 với mức tăng vững chắc. S & P 500 tiến 5,5% trong khi chỉ số Dow Jones và Nasdaq Composite tăng lần lượt 2,3% và 6,8%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục