Chứng khoán Mỹ tăng vọt khi số ca nhiễm mới Covid-19 có dấu hiệu giảm

15/04/2020 08:46 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng vọt trong phiên giao dịch 14/4, lấy lại mức phục hồi mạnh mẽ sau phiên giao dịch hỗn hợp hôm 13/4 đầu tuần.
Chứng khoán Mỹ tăng vọt khi số ca nhiễm mới Covid-19 có dấu hiệu giảm - Ảnh 1.

Dow Jones lấy lại đà tăng sau phiên giao dịch đầu tuần giảm điểm

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 558,99 điểm, tương đương 2,4%, lên 23.949,76 điểm. S & P 500 tăng 3,1% lên 2.846,06 điểm trong khi Nasdaq Composite tăng gần 4% lên 8,515,74 điểm. Phiên tăng hôm 14/4 kéo dài chuỗi tăng 4 ngày liên tiếp đầu tiên của Nasdaq Composite kể từ đầu tháng 2 đến nay.

Cổ phiếu lĩnh vực tiêu dùng và công nghệ tăng hơn 4% tạo đà cho mức tăng của chỉ số S&P 500. Cổ phiếu Amazon tăng cao nhất mọi thời đại đưa Nasdaq Composite leo dốc.

Chứng khoán Mỹ đã tăng sau những tín hiệu chuyển biến tích cực về đại dịch Covid-19 ở Mỹ. Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 14/4 tuyên bố số ca tử vong do dịch bệnh ở tiểu bang này đang chậm lại trong khi số ca nhập viện mới do nghi nhiễm Covid-19 vẫn giữ ở mức thấp.

Trong cuộc họp báo tối 13/4, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định sự gia tăng các ca nhiễm mới Covid-19 ở Mỹ đang dần được kiềm chế, có dấu hiệu chậm lại ổn định.

Jan Hatzius, nhà kinh tế trưởng tại Goldman Sachs cho hay thị trường tài chính đã bắt đầu có cái nhìn lạc quan hơn về triển vọng kiểm soát đại dịch Covid-19 và những chính sách kích thích kinh tế của chính phủ. Dù vậy nhìn chung, tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn đang rất tồi tệ khi là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới cả về số ca nhiễm virus corona và số ca tử vong. Dữ liệu mới nhất từ đại học Johns Hopkins cho thấy số ca nhiễm virus corona tại Mỹ đã tăng lên 598.000 trong tổng số hơn 1,9 triệu ca nhiễm trên toàn cầu.

Như vậy, sau phiên giao dịch tăng hôm 14/4, S&P 500 đã phục hồi 27,5% từ mức đáy hôm 23/3. Các nhà đầu tư đang lạc quan hơn bao giờ hết về triển vọng phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ sau những chính sách kích thích kinh tế mạnh mẽ chưa từng có của Cục Dự trữ Liên bang FED cũng như triển vọng sáng sủa trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Cổ phiếu Johnson & Johnson tăng vọt 4,8% sau khi báo cáo lợi nhuận quý I tốt hơn kỳ vọng, đồng thời dự báo có khả năng sản xuất tới 900 triệu liều vaccine chống virus corona vào tháng 4/2021. 

Trong khi đó, các ngân hàng JPMorgan Chase và Well Fargo đều báo cáo lợi nhuận quý I không như kỳ vọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng lợi nhuận của S & P 500 sẽ giảm 10,2% trong quý I, theo Refinitiv do sự bùng phát đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục