Chứng khoán Mỹ trượt nhẹ sau hàng loạt dữ liệu kinh tế bi quan

16/10/2020 07:35 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tiếp tục phiên giảm thứ ba liên tiếp trong phiên giao dịch 15/10 khi các nhà đầu tư phố Wall quan ngại về sự phục hồi yếu ớt của kinh tế Mỹ.
Chứng khoán Mỹ trượt nhẹ sau hàng loạt dữ liệu kinh tế bi quan - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ trượt nhẹ sau hàng loạt dữ liệu kinh tế bi quan

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 19,8 điểm, tương đương 0,07%, xuống 28.494,2 điểm. S&P 500 giảm 5,33 điểm, tương đương 0,15%, xuống 3.483,34 điểm trong khi Nasdaq mất 54,86 điểm, tương đương 0,47%, xuống 11.713,87 điểm.

Chỉ số CBOE VIX đo tâm lý sợ hãi của nhà đầu tư phố Wall đã lên mức cao nhất trong một tuần khi Bộ Lao động công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước đạt mức đỉnh trong 2 tháng qua, làm dấy lên mối quan ngại rằng sự phục hồi kinh tế Mỹ mất nhiều thời gian hơn kỳ vọng.

Một báo cáo kinh tế khác cũng cho thấy hoạt động sản xuất tại bang New York giảm vượt dự báo trong tháng 10. Trong khi đó, lưỡng đảng Mỹ vẫn chưa tìm thấy sự đồng thuận về gói kích thích kinh tế mới. TT Trump tuyên bố sẵn sàng đề xuất gói cứu trợ 1.800 tỷ USD nhưng ý tưởng này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell.

Chỉ chưa đầy 20 ngày nữa, ngày bầu cử Mỹ sẽ diễn ra. Phiên tranh luận trực tiếp thứ hai giữa Trump và Biden ấn định hôm 15/10 qua đã bị hủy sau khi Tổng thống Trump từ chối tranh luận trực tuyến. Các nhà quan sát nhận định trọng tâm thị trường giờ đây sẽ xoay quanh việc ai trở thành Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Trong trường hợp Biden thắng cử và phe Dân chủ kiểm soát Thượng viện, nó có thể mang tới một gói kích thích kinh tế lớn hơn nhiều so với phe Cộng hòa của TT Trump. Nhưng Biden chắc chắn sẽ đảo ngược chính sách giảm thuế dưới thời Trump, điều mà ông này cho rằng đang làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng thu nhập.

NTTD
Cùng chuyên mục