Chứng khoán trực tuyến hôm nay 3.2: Có duy trì sự “hưng phấn”?

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 03/02/2017 11:28 AM (GMT+7)
Ngày giao dịch đầu năm mới Đinh Dậu khá lạc quan giúp chỉ số VN-Index chinh phục thành công mốc 700 điểm. Dù vậy, khối lượng giao dịch vẫn chưa có cải thiện khi duy trì dưới trung bình 20 phiên (tương đương 87,7 triệu đơn vị). Nếu tín hiệu này không có cải thiện trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 3.2 thì xu hướng tăng của VN-Index có thể sẽ không bền vững...
Bình luận 0

img

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 2.2, tâm lý hưng phấn của giới đầu tư khiến phiên giao dịch đầu tiên của năm Đinh Dậu bao trùm trong sắc xanh; đồng thời các chỉ số thị trường cũng tiếp tục được nới rộng đà tăng điểm so với phiên giao dịch dịp sát tết nguyên đán (ngày 25.1). Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.85%, đứng tại 703.18 điểm; HNX-Index tăng 0.22%, đứng tại 84.64 điểm.

Giao dịch tích cực của nhóm cổ phiếu Large Cap (cổ phiếu có vốn hóa lớn) với những mã quen thuộc như: VNM, MWG, VIC, MSN, CTG, BID, EIB, GAS, VCB… đã giúp sắc xanh lan tỏa rộng hơn và cũng là động lực chính giúp VN-Index tăng hơn 0.88%  Trong đó, VNM là nhân tố nổi bật nhất khi chỉ riêng đà tăng của cổ phiếu này đã kéo VN-Index tăng gần 0.4%.

Nhóm cổ phiếu VN30 cũng ghi nhận phiên giao dịch đầu năm Đinh Dậu đầy khởi sắc với sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng với 22 mã tăng so với chỉ 7 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Tuy vậy, thanh khoản ở phần lớn cổ phiếu trong phiên giao dịch đầu năm mới vẫn còn khá trầm lắng. Điều đó cho thấy dòng tiền vẫn đang duy trì sự thận trọng nhất định sau khi thị trường đã trải qua kỳ nghỉ lễ khá dài vừa qua.

Ngoài mã cổ phiếu VNM tăng bất ngờ trong phiên giao dịch đầu năm mới, khá nhiều mã cổ phiếu khác cũng nổi bật không kém.

Cụ thể, nhiều mã cổ phiếu cao su như: PDR, TRC, HAG, HNG,... cũng như cả 3 công ty săm lốp là CSM, DRC và SRC đều đang tăng mạnh. Nguyên nhân tăng giá của nhóm cổ phiếu này có thể là do giá cao su kỳ hạn Tocom đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1.2013 đã thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu này.

Cũng nổi bật không kém là các mã cổ phiếu “vua”. Trong phiên giao dịch ngày 2.2, EIB là mã cổ phiếu gây chú ý nhất khi tăng trần gần 7%, lên 10,250 đồng/CP. Nguyên nhân khiến EIB tăng trần là vì công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2016 của EIB khá lạc quan với mức lợi nhuận trước thuế cả năm 2016 là 390 tỷ đồng, cao gấp 6 lần năm trước đó. Tuy nhiên, đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu của EIB lại tăng, ở mức 2.95%, tăng mạnh từ mức 1.86% của năm 2015.

Một mã cổ phiếu “vua” khác là BID cũng tăng 1.8% lên 17,200 đồng/CP dù lợi nhuận trước thuế quý 4.2016 của ngân hàng này giảm 18% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, dù công bố lãi ròng cả năm 2016 lên đến 561 tỷ đồng nhưng VIB lại không mấy lạc quan khi mức nợ có khả năng mất vốn của ngân hàng này lên đến con số 1.341 tỷ đồng (86% tổng giá trị nợ xấu). Thông tin này khiến giá cổ phiếu VIB giảm đến 4.7% về 16.100 đồng/CP.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2.2, thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm so với phiên giao dịch cuối tuần trước (25.01). Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 82.1 triệu đơn vị, giảm 8%. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 13.3%, đạt 15.3 triệu đơn vị.

Nhận định về phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 3.2, đại diện Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) cho rằng, khối lượng giao dịch các phiên gần đây vẫn chưa có cải thiện khi duy trì dưới trung bình 20 phiên (tương đương 87,7 triệu đơn vị). Nếu tín hiệu này không có cải thiện trong các phiên giao dịch sắp tới thì xu hướng tăng của VN-Index có thể sẽ không bền vững và có thể sẽ điều chỉnh giảm về lại vùng đỉnh 680 - 690 điểm đã vượt qua.

“Trong phiên giao dịch ngày hôm nay 3.2 thì hiện giá cao su trên sàn Tocom đang giảm nhẹ, lý do có thể là vì nhà đầu tư đang chốt lời, sau khi giá loại nguyên liệu này đã đạt đỉnh 5 năm nên nhiều khả năng cổ phiếu cao su sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong một vài phiên tới. Ngoài ra, đà tăng của một vài mã quen thuộc ở nhóm cổ phiếu Large Cap có thể sẽ tiếp tục đà tăng khi kết quả kinh doanh quý 4.2016 khá lạc quan và nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch chia cổ tức lớn trong vài tuần tới ”, đại diện này cho biết.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên thận trọng với các mã cổ phiếu có vốn vay bằng đồng USD nhiều. Nguyên nhân là vì Mỹ đang xem xét áp dụng thuế biên giới (mội loại thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích thu hẹp thâm hụt thương mại và giúp cho hàng hóa xuất khẩu của các nhà sản xuất trong nước Mỹ cạnh tranh tốt hơn), dự kiến là 20%. Việc đánh thuế có thể khiến đồng USD tăng giá trong 1 năm tới. Thông tin này có lẽ sẽ bất lợi với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ, cũng như các doanh nghiệp đang có nhiều khoản nợ vay bằng đồng USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem