Chuyên gia phân tích ba hướng hành động ông Putin có thể áp dụng sau chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

Tuấn Anh (Theo The Hill) Thứ năm, ngày 14/07/2022 16:22 PM (GMT+7)
"Sau khi hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin có ba hướng hành động", giáo sư David Lingelbach tại Đại học Baltimore, từng sống và làm việc tại Nga từ năm 1994 đến năm 1999, nơi ông từng là chủ tịch của Ngân hàng Mỹ - Nga nhận định.
Bình luận 0
Chuyên gia phân tích ba bước đi có thể của ông Putin sau chiến dịch đặc biệt ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga V.Putin.

"Tổng thống Nga Putin có thể "phát động một chiến dịch quân sự" hoặc cố gắng tạo ra một giải pháp thay thế LHQ. Phương án thứ ba là củng cố quyền lực trong nước", David Lingelbach, giáo sư tại Đại học Baltimore ((Mỹ) nhận định trên tờ The Hill.

Chuyên gia David Lingelbach nhận định: "Có lẽ ông Putin có thể tiếp tục xây dựng kiến trúc của trật tự quốc tế mới đang hình thành. Với việc Liên hợp quốc (LHQ) là biểu tượng siêu quốc gia chính của hệ thống quốc tế phương Tây thời hậu Thế chiến II, có lẽ ông đã hình dung ra một biểu tượng tổ chức mới thay thế cho LHQ. Tổ chức mới này có thể bắt nguồn từ Âu-Á. Người ta có thể hình dung sự hội nhập, ví dụ, của Liên minh Kinh tế Á-Âu và CSTO (cả hai đều do Nga lãnh đạo) và Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (do Trung Quốc lãnh đạo). Hoặc kiến trúc của trật tự mới có thể có định hướng toàn cầu hơn, dựa trên cơ cấu tổ chức của các quốc gia BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi). Hoặc có lẽ cần phải có một tổ chức hoàn toàn mới..."

Theo ông Lingelbach, bước đi tiếp theo của Putin cũng có thể là đảm bảo di sản trong nước của mình. Động lực chính ở đây sẽ là lựa chọn và chuẩn bị cẩn thận một người kế nhiệm cuối cùng có thể xây dựng dựa trên những thành tựu của mình. Một số người kế nhiệm có thể có bao gồm Thủ tướng đương nhiệm Mikhail Mishustin hoặc tỷ phú Yury Kovalchuk...

Chuyên gia Lingelbach dự đoán: "Một cách khác mà ông Putin có thể đảm bảo di sản trong nước của mình là thành lập một thủ đô mới của Nga bên ngoài Ural, xa hơn các mối đe dọa quân sự của phương Tây và gần hơn với tâm chấn của Âu-Á. Việc chuyển một số cơ quan hành chính đến các thành phố như Samara, Novosibirsk hoặc Vladivostok sẽ tạo ra hoạt động kinh tế nội địa mới đáng kể và song song với việc Peter Đại đế di chuyển thủ đô của Nga từ Moscow đến St. Petersburg năm 1712".

Chuyên gia Lingelbach lưu ý rằng, lập trường của ông Putin rất vững chắc.

 “Chiến dịch đặc biệt ở Ukraine đang diễn ra như kế hoạch của Nga và đồng rúp trở nên mạnh hơn bao giờ hết kể từ tháng 2 năm 2020",  giáo sư nhấn mạnh. Lingelbach cũng lưu ý đến sự tăng trưởng ổn định xếp hạng của tổng thống. "Trong mắt công chúng Nga, không có ai khác có thể làm cho nước Nga trở nên mạnh mẽ hơn", chuyên gia Lingelbach kết luận.






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem