Chuyên gia: Tính toán sai lầm khiến Nga không chiếm được Kiev trong 48 giờ quan trọng đầu tiên

Phương Đăng (theo INews) Thứ sáu, ngày 04/03/2022 06:00 AM (GMT+7)
Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine đã diễn ra được 1 tuần nhưng đến nay thủ đô Kiev của Ukraine vẫn "đứng vững". Kết quả này dường như không như Nga kỳ vọng và đây được cho là một thất bại bất thường đối với một cường quốc quân sự như Nga.
Bình luận 0
Chuyên gia: Tính toán sai lầm khiến Nga không chiếm được Kiev trong 48 giờ quan trọng đầu tiên  - Ảnh 1.

Một tòa nhà dân cư bị phá hủy do pháo kích gần đây ở thành phố Irpin thuộc vùng Kiev, Ukraine. Ảnh: REUTERS

Thứ Năm tuần trước 28/2, ngay sau 5 giờ sáng, quân đội Nga đã tràn vào Ukraine theo ba trục chính: Từ Belarus ở phía bắc; Nga và Donbass ở phía đông; và Crimea ở phía nam. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Putin cho biết ông vừa ra lệnh tiến hành “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine”.

Tuy nhiên, một tuần sau, Nga vẫn chưa chiếm được thủ đô Kiev - một thất bại bất thường đối với đội quân quy mô khổng lồ 900.000 quân nhân của Nga so với Ukraine chỉ có 196.000 binh sĩ.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/3 cho biết, 498 binh sĩ đã thiệt mạng, 1.597 người khác bị thương trong báo cáo đầu tiên về thương vong của quân đội Nga kể từ khi họ tấn công Ukraine.

Nhiều chuyên gia khẳng định rằng, ít nhất là cho đến nay, ông Putin đã tính toán sai lầm. Điều đó đã dẫn đến việc các lực lượng Nga không thể giành quyền kiểm soát Kiev một cách nhanh chóng, đặc biệt là trong 48 giờ quan trọng đầu tiên kể từ khi Nga tuyên chiến.

Theo tình báo Ukraine, mục đích ban đầu của Nga là bao vây Kiev, sau đó đổ bộ 5.000 lính dù xông vào dinh tổng thống, bắt giữ hoặc ám sát tổng thống sau đó thiết lập chính quyền mới thân Nga. Trong vòng 48 giờ, thủ đô Kiev và 4 thành phố khác sẽ bị chiếm, theo các nguồn tin quốc phòng của Anh và Ukraine.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace mọi thứ đã không diễn ra như vậy.

Ông Ben nói: “Người Nga đang tiến chậm đáng kể so với lịch trình của họ. Các chiến thuật ban đầu của Nga dựa trên tiền đề sai lầm rằng họ sẽ giành được quyền kiểm soát các thành phố của Ukraine trong vòng vài giờ", ông nói thêm.

Chuyên gia: Tính toán sai lầm khiến Nga không chiếm được Kiev trong 48 giờ quan trọng đầu tiên  - Ảnh 2.

Pháo kích gây hỏa hoạn tại một tòa nhà giảng viên Đại học Kharkiv ngày 2/3. Ảnh Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine.

Tướng Richard Barrons, cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp bình luận, kế hoạch ban đầu của Nga dường như là triển khai các lực lượng hạng nhẹ được lực lượng không quân và pháo binh yểm trợ để tiến hành chiến dịch.

Nhưng Nga dường như đã không lường trước được sự kháng cự quyết liệt của Ukraine. Các quan chức tình báo phương Tây cho biết, các lực lượng Nga đã gặp phải sự kháng cự “gay gắt hơn dự kiến” từ quân đội Ukraine.

Tổng thống Zelensky đã được ca ngợi về việc từ chối rời thủ đô Kiev để ở lại lãnh đạo quân dân Ukraine chống lại các lực lượng Nga.

Ngoài ra Nga cũng được cho là đã gặp phải nhiều khó khăn về thiết bị và hậu cần, dẫn đến những vấn đề về tiếp tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wallace nhấn mạnh: "Đó là lý do tại sao bạn thấy một số đoàn xe dừng lại".

Ông Wallace cũng nói rằng, tinh thần chiến đấu của quân Nga đã giảm, nhiều binh sĩ đã đầu hàng.

Ngoài ra, một tính toán sai lầm khác của Nga là phản ứng của phương Tây. Có thể ông Putin cho rằng, phương Tây sẽ chỉ phản ứng cho có như khi Nga phát động các chiến dịch quân sự ở Gruzia hay Crimea.

Tuy nhiên, phương Tây đã cùng nhau thể hiện sự đoàn kết bất ngờ và áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt chưa từng có lên Nga bao gồm, đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Nga, trừng phạt các doanh nghiệp và giới tài phiệt có liên hệ với Điện Kremlin, bao gồm cả chính Tổng thống Putin.

Một tuần sau chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga mới chỉ giành được quyền kiểm soát Nga cảng chiến lược Kherson trên Biển Đen. Kiev vẫn nằm trong tay Ukraine nhờ sự kháng cự “kiên cường”.

Tuy nhiên, giới chức phương Tây bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Anh tin rằng, Nga có thể tiếp tục mở rộng quy mô các cuộc tấn công trong những ngày tới và các thành phố lớn của Ukraine có thể thất thủ trong vòng vài ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem