Chuyện lạ: Con trai Bí thư tỉnh làm Phó Chủ tịch huyện giữa 2 kỳ họp

Hữu Danh Thứ ba, ngày 20/09/2016 19:30 PM (GMT+7)
Tại kỳ họp HĐND huyện Hớn Quản lần thứ 12, ông Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng phòng TNMT được bầu làm Phó Chủ tịch huyện. Vừa được bầu vài tuần, ông Hùng được tỉnh uỷ rút về để làm lãnh đạo Công ty Cao su Bình Phước trực thuộc tỉnh ủy và được miễn nhiệm tại kỳ họp lần thứ 13.
Bình luận 0

img

Ông Nguyễn Tấn Hùng (thứ hai từ trái sang) nhận quyết định làm Phó tổng giám đốc công ty cao su Bình Phước

Được bầu ở cuộc họp 12 và miễn nhiệm ở cuộc họp 13

Ngày 19.9, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư tỉnh Bình Phước cho biết, việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hùng - sinh năm 1979, con trai nguyên Bí thư tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng là đúng quy trình, không có gì khuất tất.

Theo hồ sơ, tại kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện Hớn Quản khóa X tổ chức ngày 12.8.2015, ông Nguyễn Tấn Hùng - Trưởng phòng TNMT (con trai Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Tấn Hưng) được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện.

Có 250 đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Hùng làm Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy. Sau khi ông Hùng được giữ Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản vài ngày, ông được điều động đến nhận công tác tại Tỉnh ủy kể từ ngày 15.9.2015. Chưa đầy một tuần sau, ngày 21.9, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước nhiệm kỳ 2015-2020.

Dù ông Hùng rời ghế phó chủ tịch từ ngày 15.9 nhưng phải đợi đến ngày 26.11, HĐND huyện Hớn Quản khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 mới tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) để miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch cho ông. Có thể nói, ông Hùng đã làm Phó chủ tịch huyện trong khoảng thời gian giữa 2 cuộc họp.

Như vậy, về mặt chức danh công tác, ông Hùng đã kinh qua vị trí lãnh đạo huyện, rồi cán bộ tỉnh ủy dù ông nhận chức và chưa kịp làm bất cứ việc gì ở những vị trí này. Tại thời điểm này, ông Nguyễn Tấn Hưng là Bí thư tỉnh ủy và công ty này trực thuộc tỉnh ủy. Dư luận cho rằng, thực hiện quy trình bầu chức danh lãnh đạo huyện sẽ tốn nhiều thời gian, công sức. Do đó, bầu ông Hùng làm phó chủ tịch huyện trong vài ngày rồi điều động về tỉnh ủy cũng chỉ 6 ngày là điều bất hợp lý.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho rằng, việc ông Hùng được bầu làm phó chủ tịch, bầu vào thường vụ huyện ủy thì sự tín nhiệm được nâng cao hơn. "Vì anh Hùng là con cán bộ lãnh đạo nên dư luận quan tâm. Chứ việc bầu làm lãnh đạo huyện trong thời gian ngắn rồi chuyển sang vị trí khác đều đúng quy trình" - ông Lợi nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tấn Hùng cho biết: "Tôi làm phó chủ tịch lâu lắm, nhưng lâu bao nhiêu thì tôi không nhớ. Tôi phải xem lại các quyết định thì mới biết chính xác thời gian. Tôi sẽ kiểm tra lại và cung cấp sau". 

Các con của Bí thư đều làm sếp

Trước đó, năm 2014, anh trai ông Nguyễn Tấn Hùng là Nguyễn Tấn Hải - sinh năm 1978, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé (trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước) được điều động về công tác tại huyện Chơn Thành, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Chơn Thành nhiệm kỳ 2010 - 2015. Hiện ông Hải đã tái đắc cử chức danh bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2020. Ở tuổi 38, ông Hải đã kinh qua 2 nhiệm kỳ là bí thư huyện ủy.

Sau khi ông Hải rời công ty cao su Sông Bé, hàng loạt sau phạm tại đây đã bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an phát hiện. Theo kết quả điều tra của C49, tính đến thời điểm tháng 8.2016, có hơn 575ha rừng tại huyện Bù Đốp được UBND tỉnh Bình Phước cho phép Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé thực hiện dự án “chăn nuôi kết hợp trồng rừng” bị công ty này khai thác trái phép. Hiện C49 đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước ngưng cấp phép khai thác tận dụng lâm sản tại khoảnh 1 (tiểu khu 69); tạm ngưng cấp phép khai thác mới, khai thác tận dụng lâm sản tại khoảnh 2, 3 (tiểu khu 69) cho Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé và tiếp tục xử lý công ty này.

Còn Công ty cao su Bình Phước - trực thuộc tỉnh ủy, đang thực hiện một dự án ngàn tỷ khiến dư luận xôn xao. Theo thông tin đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bình Phước: “Ngày 25.4, tại ấp Bàu Le, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương… Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.480 tỷ đồng từ sự góp vốn của các cổ đông: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty cổ phần Sản xuất - Xây dựng, Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương, Công ty cổ phẩn Đức Thành Gia Lai…”.

Điều đáng nói là, theo diễn biến của quá trình lựa chọn nhà đầu tư, chỉ có Công ty Cổ phần BOT đường Đồng Phú – Bình Dương tham gia sơ tuyển và sau đó được chỉ định thực hiện Dự án. Điều bất ngờ là, công ty này thành lập ngày 27.8.2015. Các cổ đông sáng lập công ty này cũng là các cổ đông góp vốn đầu tư xây dựng đường Đồng Phú - Bình Dương mà chúng tôi kể ở trên (gồm Công ty CP Sản xuất - Xây dựng - Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương, Công ty CP Đức Thành - Gia Lai và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem