Clip: Số phận đầy thăng trầm của nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam

Lê Phương Chủ nhật, ngày 03/03/2024 06:18 AM (GMT+7)
Theo sách "Đại Việt sử ký toàn thư", Lý Thiên Hinh tức Lý Chiêu Hoàng (1218-1278) được vua cha phong là Chiêu Thánh công chúa. Năm 1224, bà được vua cha trao ngôi cho khi mới 6 tuổi. Lý Chiêu Hoàng trở thành nữ hoàng đầu tiên và cũng là duy nhất trong lịch sử vương triều phong kiến Việt Nam.
Bình luận 0

Clip: Số phận đầy thăng trầm của nữ hoàng duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam

Lý Chiêu Hoàng là con gái của vua Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung. Sinh ra trong giai đoạn nhà Lý suy yếu, bà có những bước rẽ không thể đoán định. Từ khi được thái tổ Lý Công Uẩn sáng lập năm 1009, trải qua quá trình hưng thịnh, đến đời của những vua như Cao Tông, Huệ Tông, nhà Lý đã suy yếu hẳn. Bà là hoàng đế thứ 9 và cũng là cuối cùng của triều đại nhà Lý, trị vì từ năm 1224 đến năm 1225.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem