Clip: Trong vườn ớt hữu cơ xuất đi Nhật, cây thấp tè mà "đẻ" trái xum xuê chi chít

Nguyên Vỹ Thứ sáu, ngày 04/09/2020 14:15 PM (GMT+7)
Bước vào vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản của HTX nông nghiệp hữu cơ Trường Thịnh (huyện Bình Chánh, TP.HCM), người ta không khỏi ngỡ ngàng vì cứ ngỡ đây là vườn ớt cảnh. Thân cây ớt còn không cao quá đầu gối nhưng trái xum xuê, chi chít đầy cành.
Bình luận 0

Bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản

HTX nông nghiệp hữu cơ Trường Thịnh có trụ sở chính tại quận Bình Tân (TP.HCM). Mô hình trồng ớt hữu cơ của HTX Trường Thịnh được triển khai trên vùng đất nhiễm phèn nặng ở xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh).

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 2.

Mô hình ớt hữu cơ của HTX này được triển khai ở xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh)

Anh Vũ Gia Lương – Giám đốc chi nhánh của HTX Trường Thịnh tại huyện Bình Chánh kể, nơi đây thường được gọi là "vùng đất chết" vì độ phèn cao, cây trồng khó sinh trưởng và phát triển tốt.

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 3.

Ớt phát triển xanh tốt ngay trên vùng đất nhiễm phèn nặng

Ớt ở đây được trồng bằng giá thể hữu cơ, tưới bằng hệ thống tự động, sử dụng nguồn phân bón sinh học để đảm bảo chất lượng trái ớt sạch, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 4.

Anh Vũ Gia Lương giới thiệu mô hình ớt hữu cơ đang triển khai tại HTX Trường Thịnh

Ớt xuất khẩu tại đây là giống ớt chỉ thiên thường thấy trên thị trường. Ớt trồng bằng quy trình hữu cơ nên có màu sắc đỏ tươi và hương vị cay, thơm nồng.

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 5.

Công nhân xử lý giá thể để trồng ớt

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 6.

Ớt được trồng bằng giá thể hữu cơ, đặt trong bầu.

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 7.

Hệ thống tưới tự động và bình dân ở HTX Trường Thịnh

Tiêu chuẩn về kích thước cho trái ớt xuất khẩu là 3-7cm. Ớt ở HTX Trường Thịnh cho kích thước đồng đều từ 4-8cm.

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 8.

Những cây ớt xuất khẩu đang thời kỳ thu hoạch.

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 9.

Cây ớt không cao, ít lá nhưng nhiều trái.

Nhiều trái ớt trồng bằng công nghệ hữu cơ sinh học ở Trường Thịnh có thể cho kích thước 10cm, dài hơn ngón tay. "Nông nghiệp hữu cơ sinh học ở Trường Thịnh hoàn toàn có thể cho trái đẹp và năng suất cao", ông Lương nói.

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 10.

Trái ớt đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Theo bà Giang Chheng Hương - Giám đốc Công ty TNHH Pan Ventures (đơn vị thu mua và xuất khẩu), nhiều người nói sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ thường có hình thức không đẹp, năng suất thấp.

Nhưng hình thức trái ớt hữu cơ ở đây vượt xa trái ớt được chăm sóc bằng phân hóa học vô cơ. Chất lượng trái ớt đảm bảo đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường khó tính là Nhật Bản.

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 11.

Ớt chỉ thiên trồng bằng công nghệ hữu cơ sinh học đảm bảo chất lượng, mẫu mã ở thị trường Nhật Bản

Theo hợp đồng, HTX Trường Thịnh sẽ cung ứng đủ 1.150 kg ớt xanh và 8.850 kg ớt chín đỏ (tổng cộng 10 tấn ớt hữu cơ) cho đối tác thu mua để xuất khẩu sang Nhật Bản.

Clip: Có gì lạ bên trong vườn ớt hữu cơ xuất khẩu đi Nhật Bản - Ảnh 12.

HTX Trường Thịnh đang mở rộng diện tích trồng ớt lên 14ha để cung cấp đơn hàng cho đối tác và mở rộng thị trường.

Ông Võ Thành Dũng – Phó Giám đốc HTX Trường Thịnh cho biết, tất cả đều là ớt tươi, được thu hái, đưa vào nhà máy sơ chế, chờ đủ số lượng công (container) hàng sẽ xuất khẩu thẳng sang Nhật Bản.

"Hiện tại HTX đang trồng ớt trên diện tích 1ha. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất lên 14ha để đảm bảo cung cấp đơn hàng cho đối tác và mở rộng thị trường", ông Dũng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem