Cổ phiếu Tesla leo dốc hơn 10%, dự đoán doanh số xe điện tăng mạnh năm 2020

31/01/2020 09:16 GMT+7
Telsa mới đây công bố kì vọng tăng doanh số bán xe tăng 30% vào năm nay sau khi đưa ra kết quả vượt bậc vào quý IV, điều này mang lại cho các nhà đầu tư lý do thuyết phục vào viễn cảnh khả quan của công ty này.
Cổ phiếu Tesla leo dốc hơn 10%, dự đoán doanh số xe điện tăng mạnh năm 2020 - Ảnh 1.

Cổ phiếu Tesla tăng mạnh hơn 10% sau khi công bố báo cáo kinh doanh quý IV

Tesla tuyên bố vào Thứ Tư rằng đời xe tiếp theo Model Y đang được sản xuất theo đúng tiến độ ở Fremont, California. Lượt xe đầu tiên sẽ được ra mắt trước tháng Tư. Sau bình luận này, cổ phiếu Tesla tiếp tục tăng trưởng.

Doanh số Tesla đã tăng 23% sau của Dòng xe 3, trong khi lợi nhuận chỉ tăng khoảng 2%, lên 7,38 tỷ USD. Tesla đã giao 112.000 xe mới cho khách hàng trong 3 tháng cuối năm 2019, dù doanh số các dòng xe cao cấp đều giảm.

Nhiều nhà phân tích lưu ý rằng Elon Musk từng đưa ra tuyên bố tương tự một năm trước, trong khi công ty này giảm 862 triệu USD trong cả năm, dù nửa cuối năm chứng kiến tăng trưởng trở lại. Tesla chưa bao giờ đạt lợi nhuận cả năm.

Cổ phiếu Tesla tăng hơn 11% sau khi công bố mức lợi nhuận vượt kỳ vọng vào ngày Thứ Tư, một thời điểm màng tính quyết định. Trong quá khứ, cổ phiếu Tesla thường lao dốc mỗi khi chuẩn bị ra mắt dòng xe mới. Mẫu xe 3, bắt đầu sản xuất vào 2017 đã khiến công ty này khủng hoảng sau nhiều tháng trì hoãn ra mắt. Dòng xe này cuối cùng cũng giúp Tesla tăng 50% lợi nhuận toàn cầu trong năm ngoái, giúp Musk đạt được mục tiêu bán được khoảng 360.000 đến 400.000 xe vào năm 2019 sau khởi đầu không thuận lợi.

Công ty này kì vọng duy trì tốc độ tăng trưởng vào năm 2020, với ước tính 500.000 xe được bán ra. Con số này phụ thuộc rất lớn vào kế hoạch nhà máy mới mở ở Trung Quốc. Nhà sản xuất xe điện kỳ vọng doanh số có thể tăng nhanh trong năm nay khi dòng Y được bán trên mạng. 

Chuyên gia phân tích ước tính giá bán trung bình của xe Mẫu số 3 giảm xuống còn 47.700 USD vào quý IV, từ 57.000 USD vào năm 2018. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 24,3% xuống còn 22,5%. Quý thứ III thể hiện mức giảm 39% trong thị trường Mỹ, tuy nhiên lợi nhuận của Tesla vẫn tiếp tục tăng ở thị trường nước ngoài.

Hiện mẫu xe số 3 thể hiện tiến hiệu khả quan khi vượt doanh số các dòng xe hơi truyền thống chạy bằng xăng từ các công ty đối thủ trong lĩnh vực xe hạng nhỏ cao cấp.

Vân Anh
Cùng chuyên mục