Có vốn nuôi dê, mau thoát cảnh nghèo

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 17/12/2016 06:15 AM (GMT+7)
Từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều gia đình ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã đầu tư mở rộng mô hình nuôi dê và thu hiệu quả kinh tế cao, thoát cảnh khó khăn. Nuôi dê đang là mô hình được nhiều nông dân vùng đất này lựa chọn bởi đầu ra rộng mở...
Bình luận 0

Thủ tục nhanh, không thế chấp

Ông Nguyễn Văn Huế (51 tuổi, trú thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính), cho biết, gia đình ông nhiều năm thuộc diện khó khăn, phụ thuộc vào mấy sào đất trồng hoa màu nhưng năm được, năm mất... Đầu năm 2015, khi lên chơi nhà người bạn ở xã Tân Lâm (Cam Lộ), thấy người ta nuôi dê hiệu quả nên ông Huế mạnh dạn nuôi theo. Ban đầu ít vốn, ông chỉ mua được 2 cặp dê giống giá 14 triệu đồng về nuôi nhân đàn.

img

Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND, ông Nguyễn Văn Huế đã có trong tay mô hình nuôi dê cho kinh tế cao.  Ảnh: Ngọc Vũ

Nhận thấy mô hình nuôi dê sẽ có hiệu quả, nông dân lại cần vốn nên Hội ND huyện Cam Lộ đã quyết định cho các hộ có nhu cầu vay từ Quỹ HTND. Chỉ sau vài thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, ông Huế đã được vay 50 triệu đồng để mở rộng quy mô nuôi dê. Ông Huế cho biết: “Dê nuôi khoảng 6 tháng là đến kỳ sinh sản. Dê đẻ 1 năm 2 lứa, mỗi lứa 2 con. Năm đầu tôi để dê nhân đàn, mở rộng chuồng trại. Đến năm thứ hai, khi đàn dê lên đến hàng chục con mới xuất bán. Từ giữa năm 2015 đến nay, tôi đã xuất bán hơn 30 con dê thịt, thu về khoản lãi 70 triệu đồng”. Theo ông Huế, dê nuôi khoảng 4 tháng là có trọng lượng từ 20-25kg/con. Dê thịt có giá 125.000 đồng/kg, dê giống giá cao hơn, 150.000 đồng/kg.

Không chỉ nuôi dê, từ nguồn vốn vay Quỹ HTND, ông Huế còn đầu tư nuôi thỏ, mỗi năm thu lãi hơn 30 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập ổn định, gia đình ông Huế đã thoát cảnh khó khăn đeo đẵng hàng chục năm qua.

img

Khát vọng làm giàu

Cách nhà ông Huế không xa, gia đình anh Nguyễn Văn Chương cũng nuôi dê. Chương cho biết, địa phương có địa hình đồi núi rộng lớn, thảm thực vật phong phú nên nguồn thức ăn cho dê khá thoải mái. Nhận thấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên năm 18 tuổi, Chương nhờ bố mẹ vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND về nuôi dê. Có tiền, Chương tự kiếm nguyên vật liệu làm chuồng trại, thả 4 con dê giống. Theo anh Chương, dê ăn tạp, sinh đẻ tốt, giá thịt lại cao. Sau 2 năm, Chương đã bán ra thị trường hơn 30 con dê, thu lợi 60 triệu đồng.

Tôi dự định vay vốn thêm để mở rộng quy mô nuôi dê lên khoảng 200 con vào năm 2017. Sau đó nếu hiệu quả sẽ tiếp tục mở rộng thành trang trại dê”.

Anh Nguyễn Văn Chương

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội ND xã Cam Chính cho biết, từ nguồn vốn vay Quỹ HTND, hiện nay trên địa bàn xã có 15 hộ nuôi dê sinh sản, dê thịt cho hiệu quả cao. Mô hình nuôi dê rất phù hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên ở địa phương, kỹ thuật chăm sóc không quá khó, thị trường tiêu thụ dê giống, dê thịt đang ở mức cao...

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Cam Lộ cho hay, trong năm 2016 ND toàn huyện được Quỹ HTND các cấp cho vay 2,4 tỷ đồng để đầu tư các mô hình nuôi dê, bồ câu Pháp, trồng sắn dây, nuôi cá, lợn… Các dự án, mô hình đó đều mang hiệu quả kinh tế cao, an toàn vốn. Trong đó, nuôi dê cho lợi nhuận cao hơn cả. Ngoài ra, Hội ND Cam Lộ còn tín chấp cho nông dân vay vốn ở các Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT hàng chục tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem