Cơn “bội thực” tiền vệ trung tâm của HAGL

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 05/01/2018 16:14 PM (GMT+7)
Một trong những vấn đề khiến Giám đốc Kỹ thuật Chung Hae-seong phải đau đầu lúc này là có quá nhiều sự lựa chọn cho vị trí tiền vệ trung tâm tại HAGL. Ông sẽ cần cả sự khéo léo lẫn quyết đoán trong dùng người để không bỏ phí ai cả...
Bình luận 0

Tạm bỏ qua Hoàng Nam và Thành Long đã được “gửi” về Hải Phòng tu nghiệp và 3 cầu thủ trẻ khác cập bến XSKT Cần Thơ cùng thầy Đinh Hồng Vinh, HAGL vẫn còn vô số tiền vệ trung tâm đủ sức chinh chiến ở đấu trường V.League.

Công việc chọn ra 2-3 người tốt nhất cho mỗi vòng đấu có thể xem là chẳng dễ dàng đối với ban huấn luyện. Bởi trong rừng cầu thủ ấy, mỗi người mỗi vẻ, đều sở hữu những tố chất riêng có thể phù hợp cho từng hoàn cảnh. Nếu được chọn, bạn sẽ “dùng” ai trong số những cái tên sau đây?

img

1. Lương Xuân Trường | 1995 | 1m77 | Tiền vệ trung tâm

Xuân Trường đã trải qua 2 năm không mấy tích cực ở Hàn Quốc. Việc không được ra sân thường xuyên ảnh hưởng lớn đến phong độ và thể lực của cầu thủ quê Tuyên Quang. Hiện có thông tin cho hay HAGL sẽ rút Xuân Trường về nước từ mùa giải 2018.

img

2. Nguyễn Tuấn Anh | 1995 | 1m73 | Tiền vệ trung tâm

Từ ngày ra lò, nhà sáng tạo ở khu trung tuyến của HAGL luôn gặp rắc rối với hàng tá chấn thương lớn nhỏ. Nếu Xuân Trường trở lại, còn Tuấn Anh tạm yên ổn với cơ thể thủy tinh của mình, đây có thể xem là cặp đôi tiền vệ đáng chờ đợi của đội bóng phố Núi.

img

3. Trần Minh Vương | 1995 | 1m66 | Tiền vệ trung tâm – tấn công – cánh

Thi đấu trong đội hình nhiều “sao” ở tuyến giữa như HAGL đòi hỏi cầu thủ phải có nỗ lực và quyết tâm cực lớn. Về khoản này thì Minh Vương xứng đáng được điểm 10. Chàng trai người Thái Bình luôn biết cách chớp thời cơ để tỏa sáng mỗi khi cơ hội trở đến.

img

4. Châu Ngọc Quang | 1996 | 1m69 | Tiền vệ trung tâm – tấn công – cánh

Hoàn cảnh của Ngọc Quang cũng gần giống với Minh Vương. Cả hai luôn phải học cách điều chỉnh lối chơi và vị trí thi đấu để nhận được cơ hội ra sân nhiều hơn. Và thực tế thì Ngọc Quang đã làm rất tốt dù được đặt ở trung tâm hay hành lang cánh.

img

5. Triệu Việt Hưng | 1997 | 1m69 | Tiền vệ trung tâm

Nếu Xuân Trường trở lại, người bị đe dọa vị trí nhiều nhất chính là Việt Hưng. Bởi cả hai cầu thủ này đều có xu hướng cầm trịch tuyến giữa và tìm cách phân phối bóng lên tuyến trên. Dù vậy, hoàn cảnh càng khó thì sẽ càng thôi thúc khả năng bứt phá của từng cá nhân.

img

6. Trần Hữu Đông Triều | 1995 | 1m72 | Tiền vệ trung tâm – Trung vệ

Sự đa năng và nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh là cách tốt nhất để tìm chỗ đứng trong đội hình HAGL. Về khoản này thì Đông Triều có thể đáp ứng khá tốt. Thành viên cốt cán của lứa U19 “thần thánh” dạo trước có thể đá trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự khi cần.

img

7. Phan Thanh Hậu | 1997 | 1m70 | Tiền vệ trung tâm – tấn công – cánh

Khả năng sáng tạo, độ bền thể lực và sự đa năng là những lợi điểm của Thanh Hậu. Tuy nhiên cơ thể của chàng trai người Quảng Ngãi dường như chưa được cải thiện nhiều sau ngày ra mắt đội 1. Hạn chế này khiến Thanh Hậu rất khó có cơ hội nếu vẫn ở lại Pleiku mùa tới.

img

8. Trần Thanh Sơn | 1997 | 1m76 | Tiền vệ trung tâm

Trong số những ứng viên đá chính ở tuyến giữa HAGL, Thanh Sơn là cái tên yếu thế nhất. So về kinh nghiệm lẫn bộ kỹ năng đa dạng, anh chàng đều có phần thua thiệt so với các đồng nghiệp. Sẽ là một điều dễ hiểu nếu Sơn được HAGL cho đến một CLB khác để “tu nghiệp” ngắn hạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem