Con chưa được tiêm vaccine, phụ huynh thấp thỏm lo âu chờ ngày đi học trở lại

Tào Nga Thứ năm, ngày 14/10/2021 10:39 AM (GMT+7)
Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ khi con được tiêm vaccine Covid-19 mới có thể yên tâm cho con đến trường đi học.
Bình luận 0

Mong con sớm được tiêm vaccine...

Từ 6h ngày 14/10/2021, UBND TP.Hà Nội điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn, các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, cho phép mở cửa trở lại nhà hàng, quán cà phê... 

Trước đó, chiều 12/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc làm việc với một số Bộ, ngành về tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Về đảm bảo an toàn trường học, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ GDĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngay việc đăng ký tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi, để sẵn sàng khi có vaccine sẽ tổ chức tiêm nhanh và an toàn nhất cho học sinh.

Những thông tin này khiến các bậc phụ huynh thở phào vì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và mong sớm đến ngày con được đến trường đi học. Tuy nhiên, chỉ sau khi con được tiêm đủ vaccine thì cha mẹ mới thực sự yên tâm. 

Chị Nguyễn Hoàng Thủy, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ với Dân Việt: "Con tôi đang học lớp 9. Đây là năm học quan trọng để con ôn luyện thật tốt để thi vào trường cấp 3 yêu thích. Học online trong hoàn cảnh dịch bệnh là phương án tối ưu, tuy nhiên vẫn không thể bằng học trực tiếp được".

Vì vậy, vừa nghe tin trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 sẽ được tiêm vaccine, chị Thủy vô cùng vui mừng.

Thông tin trẻ 12-17 tuổi tiêm vaccine, phụ huynh lo âu "Con không đủ tuổi tiêm sao dám cho đến trường" - Ảnh 1.

Em Gia Bách, học sinh lớp 10 Trường THPT Kim Liên (Hà Nội) đang học online năm học 2021-2022. Ảnh: NVCC

Cùng chung tâm trạng, anh Lê Đình Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, anh đang mong đến ngày trẻ em được tiêm vaccine thì mới yên tâm cho 2 con đang học lớp 8 và lớp 5 tới trường đi học. "Bảo đảm 5K thôi chưa đủ, chỉ có tiêm vaccine mới là hàng rào tốt nhất để phòng chống dịch Covid-19 cho học sinh khi đến trường. Mặc dù không ai nói trước được các nguy với trẻ em nhưng tôi cho rằng nhiều nước vẫn áp dụng tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi khuyến cáo thì phụ huynh nên tin tưởng làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và không quá lo lắng".

"Chỉ tiếc là cháu cháu nhỏ chưa được tiêm nên vợ chồng tôi khá lo lắng nếu học sinh đi học trở lại", anh Hùng cho hay.

Thấp thỏm lo âu

Có 2 con đang học lớp 1 và lớp 5 tại một trường tiểu học ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, chị Đỗ Mỹ Thịnh bày tỏ: "Với tình hình này, học sinh Hà Nội có thể sẽ sớm đi học trở lại. Mấy ngày nay tôi vô cùng lo lắng. Không cho con đi học thì không được, nhưng cho con đi thì liệu có an toàn không khi còn quá nhỏ không biết cách bảo vệ bản thân trước dịch bệnh, trường học đông học sinh khiến nguy cơ lây lan lớn. 

Tôi được chỉ học sinh trong độ tuổi 12-17 mới được tiêm vaccine đòng nghĩa với việc 2 con tôi không nằm trong độ tuổi này. Quả thật nếu con đi học thì vừa mừng vừa lo".

Thông tin trẻ 12-17 tuổi tiêm vaccine, phụ huynh lo âu "Con không đủ tuổi tiêm sao dám cho đến trường" - Ảnh 2.

Năm nay bước vào lớp 1 nhưng em Hà Minh (Hà Nội) vẫn chưa được gặp trực tiếp thầy cô, bạn bè do dịch bệnh. Ảnh: NVCC

Mặc dù lo lắng cho con đang học mầm non không nằm trong đối tượng được tiêm vaccine nhưng chị Nguyễn Phương Huyền, quận Ba Đình, Hà Nội cho rằng nếu giáo viên, cán bộ công nhân viên trong trường tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vaccine, không sống ở khu vực nguy cơ cao, trường ở "vùng xanh" thì chị mới yên tâm hơn cho con đến lớp đi học. 

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, PGS. TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, Hà Nội nên xem xét cho học sinh đi học trở lại.

Cụ thể, ông Nga cho rằng, người dân Hà Nội cơ bản đã được tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19 và đang thúc đẩy mạnh việc tiêm vaccine mũi 2. Chính vì vậy nên cho trẻ em học lại vì tỉ lệ nhiễm ở trẻ em thấp và nhiễm không nặng như người lớn.

"Thực tế chứng minh trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát vừa qua trẻ em nhiễm thấp, nhẹ, trừ trẻ bị béo phì, có bệnh nền. Tất nhiên phải có giám sát chặt chẽ việc này, mỗi nhà trường phải kết hợp với ngành y tế địa phương và cả sự tham gia của phụ huynh xây dựng kế hoạch cụ thể", ông Nga nêu.

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng khuyến cáo, ngày cho con đi học lại, phụ huynh đảm bảo trước khi đưa con đến trường không bị sốt, ho. Nếu có triệu chứng nghi ngờ Covid-19 phải báo ngay cho y tế, nhà trường. Ở nhà, các phụ huynh tích cực chăm sóc sức khoẻ cho các em.

Nhà trường cần xây dựng nội quy an toàn phòng, chống dịch, thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh biết và được dán ở mọi lớp học. Nhà trường kiểm tra thân nhiệt, giám sát việc đeo khẩu trang. Lực lượng y tế luôn có người trực tại trường học. Nếu có điều kiện, trường học cho các em ngồi giãn cách, yêu cầu học sinh không tụm 5, tụm 7 ở trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem