Công trình 14 tỷ chống sạt lở núi Van Cà Vãi ở Quảng Ngãi hiện thế nào?
Chiều 7/2, qua quan sát của PV Etime, công trình chống sạt lở núi Van Cà Vãi, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà đã hoàn thành.
![](https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/02/07/anh-sau-nhieu-lum-xum-cong-trinh-14-ty-chong-sat-lo-nui-van-ca-vai-o-quang-ngai-hien-the-nao-1-1447.jpg)
Theo đó các hạng mục của công trình, như tường rọ chắn ở chân, rãnh thoát và thu nước, bạt mái taluy… đã được thực hiện trông khá bài bản và vũng chãi.
Được biết vào giữa năm 2024, từ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở đã được bố trí, huyện Sơn Hà đã đầu tư 14 tỷ đồng, để xử lý "xoá" hoạ sạt lở tại núi Van Cà Vãi.
Tuy nhiên trong quá trình triển khai vào gần cuối năm 2024, do nhiều nguyên nhân dẫn đến thông tin cho rằng, việc đầu tư 14 tỷ đồng thực hiện công trình chống sạt lở tại núi Van Cà Vãi, chỉ để bảo vệ cho 5 hộ dân/24 nhân khẩu là lãng phí.
Tại thời điểm trên, trả lời PV Etime, đại diện BQL dự án đầu tư huyện Sơn Hà giải thích, nằm dưới chân núi bị sạt lở Van Cà Vãi, ngoài 5 hộ dân thì đây là vị trí đi qua của tuyến đường độc đạo ĐH77, nối trung tâm thị trấn Di Lăng, với người dân xã Sơn Bao và hồ chứa nước lớn nhất của tỉnh là Nước Trong.
![](https://i.ex-cdn.com/danviet.vn/files/content/2025/02/07/anh-sau-nhieu-lum-xum-cong-trinh-14-ty-chong-sat-lo-nui-van-ca-vai-o-quang-ngai-hien-the-nao-2-1448.jpg)
Vì vậy thông tin việc đầu tư 14 tỷ đồng thực hiện công trình chống sạt lở tại núi Van Cà Vãi, chỉ để bảo vệ cho 5 hộ dân/24 nhân khẩu là chưa đầy đủ.