Công ty Úc sẽ tiếp tục kế hoạch khai thác đất hiếm Việt Nam dù đối tác vừa bị bắt

Nguyễn Thụy Thứ hai, ngày 23/10/2023 17:15 PM (GMT+7)
Công ty khoáng sản Blackstone Minerals (Úc) cho biết sẽ không thay đổi kế hoạch tham gia đấu giá quyền khai thác đất hiếm tại Việt Nam dù Chủ tịch của Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam VTRE, đối tác của Blackstone, đã bị bắt.
Bình luận 0

"Việt Nam có tiềm năng trở thành nước đóng góp lớn cho chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu và Blackstone vẫn cam kết giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu này", Giám đốc Điều hành Blackstone là Scott Williamson nói với hãng tin Reuters ngày 23/10.

Blackstone xác nhận với Reuters sẽ tiếp tục chuẩn bị để đấu giá quyền khai thác đất hiếm trong trường hợp Chính phủ Việt Nam quyết định tiến hành đấu giá.

Tháng 7/2023, Blackstone Minerals và một công ty khai khoáng khác của Úc là Australian Strategic Materials (gọi tắt là ASM) ký thỏa thuận không ràng buộc với VTRE để hợp tác khai thác đất hiếm ở Việt Nam, bao gồm các hợp đồng đầu tư trong tương lai và mua hàng của VTRE.

Ngày 20/10, Bộ Công an bắt giữ 6 người với cáo buộc vi phạm các quy định khai thác tài nguyên, trong đó có ông Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch VTRE.

Công ty Úc sẽ tiếp tục kế hoạch khai thác đất hiếm Việt Nam dù đối tác vừa bị bắt - Ảnh 1.

Khu vực khai thác và chế biến đất hiếm của Công ty Thái Dương. Ảnh: Hoàng Hữu

Ông Tuấn và bà Nguyễn Thị Hiền, kế toán của VTRE, bị bắt với cáo buộc "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty Hợp Thành Phát, và bà Phạm Thị Hà, kế toán công ty bị bắt cũng với cáo buộc tương tự.

Ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng của Thái Dương bị bắt cùng ông Huấn.

Công ty Úc sẽ tiếp tục kế hoạch khai thác đất hiếm Việt Nam dù đối tác vừa bị bắt - Ảnh 2.

Hai bị can của công ty Thái Dương (từ trái qua phải): Đoàn Văn Huấn, Nguyễn Văn Chính. Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo buộc của cơ quan chức năng, ông Huấn và ông Chính còn thỏa thuận với VTRE và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế., cáo buộc tội giả mạo biên lai thuế giá trị gia tăng khi mua bán đất hiếm với Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.

Cả công ty Blackstone và ASM của Úc đều cho biết họ không liên quan đến những điều tra liên quan đến ông Tuấn, Chủ tịch VTRE.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem