Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3: Nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.800 tỷ đồng

27/09/2022 14:43 GMT+7
Từ năm 2017 - 2021, công ty xăng dầu Quân đội khu vực 3 đã có nhiều giải pháp, sáng tạo trong lao động tiết kiệm được 1.583m3 xăng dầu ước tính thành tiền hơn 36,4 tỷ đồng, bình quân là 316,6 m3/năm, ước tính thành tiền hơn 7,2 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.800 tỷ đồng.

Ngày 27/9, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 (Tổng công ty Xăng dầu Quân đội) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập 27/9/1972 -27/9/2022 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3: Nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.800 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: D.H

Từ năm 2017- 2021, công ty đã có nhiều giải pháp, sáng tạo trong lao động tiết kiệm được 1.583m3 xăng dầu ước tính thành tiền hơn 36,4 tỷ đồng, bình quân là 316,6 m3/năm, ước tính thành tiền hơn 7,2 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.800 tỷ đồng, hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì ổn định, phát triển, đạt hiệu quả và có lãi, năm sau cao hơn năm trước; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, người lao động ngày càng được cải thiện và nâng cao, vị thế, uy tín của thương hiệu xăng dầu Quân đội được công ty khẳng định vững chắc trên những địa bàn đóng quân.

Được biết, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3 được thành lập ngày 27/9/1972 mà tiền thân là Binh trạm 150, sau đổi tên thành Trung đoàn 662 đến Kho 662. Đến năm 2009, Kho 662 sáp nhập với Chi nhánh Tổng công ty Xăng dầu Quân đội tại Nha Trang thành Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 3.


Công Tâm
Cùng chuyên mục