Covid-19 quét qua các hãng taxi lỗ lớn, cắt giảm hàng nghìn nhân viên

Hoàng Anh Thứ sáu, ngày 28/05/2021 20:49 PM (GMT+7)
Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, các hãng taxi lớn trong nước như Mai Linh hay Vinasun tiếp tục lỗ lớn. Để tháo gỡ những khó khăn, Hiệp hội taxi ba miền đã đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ có các giải pháp cần thiết hỗ trợ khẩn cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải.
Bình luận 0

Tập đoàn Mai Linh vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2020, ghi nhận doanh thu thuần giảm 29% xuống còn 1.574 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp giảm đến 42% chỉ còn 295 tỷ, biên lãi gộp cũng giảm từ 23% xuống còn 19%.

Mặc dù Công ty có nỗ lực tiết giảm các chi phí, năm 2020 Mai Linh vẫn thua lỗ ròng hơn 183 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng lỗ lũy kế tính hãng taxi truyền thống này lên đến 1.210 tỷ đồng.

img

Các doanh nghiệp kinh doanh taxi bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19

Trong năm 2021, Mai Linh nhận định sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn bởi tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng vẫn đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.637 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng.

Tập đoàn Mai Linh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi duy nhất báo lỗ lên tới trăm tỷ trong năm 2020. Trước đó, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) cũng đã lỗ lớn bởi những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Theo báo cáo tài chính được doanh nghiệp công bố, trong năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp chỉ đạt 1006 tỉ đồng, giảm một nửa so với năm 2019.

Cả năm 2020, doanh nghiệp lỗ 210,5 tỉ đồng, trong khi năm 2019, doanh nghiệp vẫn báo lãi 108,6 tỉ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, doanh thu của Vinasun tiếp tục giảm 39% xuống 222,7 tỷ đồng, khấu trừ chi phí Vinasun lỗ 30 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ sau thuế gần 17 tỷ đồng, đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Không chỉ liên tục thua lỗ lớn, trong năm 2020 Vinasun đã cắt giảm hơn 1.000 nhân viên, quý 1/2021 tiếp tục cắt giảm hơn 300 nhân viên.

Trước những khó khăn các doanh nghiệp taxi đã phải đối mặt trong thời gian qua, mới đây Hiệp hội Taxi 3 miền (Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM) đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp vận tải, do đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo hiệp hội, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã làm cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải taxi lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn.

Lượng hành khách giảm đến 80-90%, dẫn đến doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, đời sống người lao động lao đao, không có thu nhập. Hàng loạt các doanh nghiệp taxi đứng trước nguy cơ phá sản, nợ xấu có nguy cơ tăng cao trong hệ thống ngân hàng.

Hiệp hội taxi ba miền kiến nghị Thủ tướng sớm có chính sách giảm thuế giá trị gia tăng về 0% trong thời gian 6 tháng cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Giảm 50% lệ phí trước bạ cho các xe ô tô đăng ký mới để kinh doanh vận tải.

Cạnh đó, mong muốn Thủ tướng chỉ đạo hệ thống ngân hàng áp dụng các giải pháp hỗ trợ về vốn cho doanh nghiệp. Cụ thể, giảm từ 3 đến 5% lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ,...

Hiệp hội cũng mong muốn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải được ngừng đóng bảo hiểm xã hội đến hết năm 2021. Đối với các Doanh nghiệp vận tải còn nợ đọng bảo hiểm xã hội, đề nghị được giãn nộp số nợ đến 31-12, và không tính lãi chậm nộp.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem