Củng cố "chủ quyền" Internet: Nga sẽ phạt Apple, Google

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 30/05/2022 09:04 AM (GMT+7)
Google có thể bị phạt một lần nữa vì từ chối bản địa hóa dữ liệu của người dùng Nga.
Bình luận 0

Vốn dĩ, phía Moscow đã xung đột với Big Tech về nội dung, kiểm duyệt, dữ liệu trong một cuộc tranh chấp âm ỉ đã nổ ra một cuộc chiến thông tin toàn diện, kể từ khi Nga gửi hàng chục nghìn quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Mới đây, Cơ quan quản lý truyền thông của Nga Roskomnadzor vừa cho biết, họ đã mở các vụ kiện hành chính chống lại Google của Alphabet Inc và sáu công ty công nghệ nước ngoài khác, vì bị cáo buộc từ chối lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng Nga trên các máy chủ ở Nga, một động thái nằm trong nỗ lực lâu dài của chính phủ nhằm thắt chặt, bám chặt vào hoạt động trực tuyến.

Năm ngoái, Nga đã phạt Google 3 triệu rúp (46.540 USD) vì không lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng Nga trong cơ sở dữ liệu trên lãnh thổ Nga và hôm 27/5. Roskomnadzor cho biết họ đã mở một vụ án mới về việc Google liên tục không tuân thủ luật pháp Nga.

Ở đây, Roskomnadzor đã chống lại Google, một giao thức không tuân thủ yêu cầu pháp lý để bản địa hóa dữ liệu người dùng ở Nga. Phiên điều trần tòa án trong trường hợp này dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 6 - công ty Google có thể bị phạt tới 18 triệu rúp.

Như vậy, phiên điều trần về vụ kiện mới đã được lên lịch. "Một phiên tòa trong một vụ kiện hành chính chống lại Google theo phần 9 của Điều 13.11 của Bộ luật Xử lý vi phạm hành chính của Liên bang Nga (" Liên tục vi phạm luật pháp của Liên bang Nga trong lĩnh vực dữ liệu cá nhân ") sẽ diễn ra vào vào 11: 30 giờ Mátxcơva vào ngày 16 tháng 6" - các nhà báo của cơ quan Roskomnadzor nói tại Tòa sơ thẩm Mátxcơva.

Vì từ chối bản địa hóa dữ liệu của người Nga, cơ quan Roskomnadzor cũng đã đưa ra các giao thức chống lại Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple và United Parcel Service - tất cả các công ty lần đầu tiên có thể phải chịu trách nhiệm, có nghĩa là số tiền phạt có thể dao động từ 1 triệu đến 6 triệu rúp. Ảnh: @AFP.

Vì từ chối bản địa hóa dữ liệu của người Nga, cơ quan Roskomnadzor cũng đã đưa ra các giao thức chống lại Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple và United Parcel Service - tất cả các công ty lần đầu tiên có thể phải chịu trách nhiệm, có nghĩa là số tiền phạt có thể dao động từ 1 triệu đến 6 triệu rúp. Ảnh: @AFP.

Google từ chối bình luận, nhưng họ có thể bị phạt từ 6-18 triệu rúp, Roskomnadzor cho biết trong một tuyên bố. Đồng thời, Cơ quan quản lý truyền thông của Nga Roskomnadzor cũng cho biết, họ đã mở các vụ kiện chống lại sáu công ty khác - Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple và United Parcel Service - vì bị cáo buộc vi phạm lần đầu và có khả năng bị phạt từ 1-6 triệu rúp. Nếu tái phạm có thể bị phạt tiền với số tiền từ 6 triệu đến 18 triệu rúp.

Trong quá khứ, Cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Nga Roskomnadzor cho biết, Google và Meta đã bị cáo buộc cụ thể vi phạm lệnh cấm phân phối nội dung kích động tư tưởng cực đoan, xúc phạm niềm tin tôn giáo và khuyến khích trẻ vị thành niên có hành vi nguy hiểm, cùng nhiều thứ khác.

Mặt khác, các nhà chức trách Nga liên tục gia tăng sức ép lên các nền tảng mạng xã hội, cáo buộc họ không thanh lọc được nội dung liên quan đến lạm dụng ma túy, vũ khí và chất nổ cũng như các quan điểm cực đoan.

Alexander Khinshtein, người đứng đầu ủy ban về chính sách thông tin tại Hạ viện Nga cho biết, các vụ kiện kèm khoản tiền phạt lớn này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng tới tất cả những người khổng lồ về công nghệ thông tin. Hiện đội ngũ trang Reuters không liên lạc được với Likeme, trong khi 5 công ty khác không có bình luận nào ngay lập tức về cáo buộc mới nhất này từ phía Nga.

Củng cố "chủ quyền" Internet: Nga sẽ phạt Apple, Google vì từ chối bản địa hóa dữ liệu người dùng ở Nga

Củng cố "chủ quyền" Internet: Nga sẽ phạt Apple, Google vì từ chối bản địa hóa dữ liệu người dùng ở Nga. Ảnh: @AFP.

Trên lập trường rõ ràng, Moscow tuyên bố họ đang cố gắng kiềm chế những gã khổng lồ công nghệ phương Tây, và củng cố cái mà họ gọi là "chủ quyền" trên Internet.

Những nỗ lực của chính phủ Nga nhằm kiểm soát việc sử dụng internet và mạng xã hội bắt đầu từ năm 2012, khi luật cho phép các cơ quan chức năng đưa vào danh sách đen và chặn một số nội dung trực tuyến nhất định được thông qua. Kể từ đó, ngày càng nhiều giới hạn nhắm mục tiêu vào các ứng dụng nhắn tin, trang web và nền tảng mạng xã hội đã được đưa ra.

Một điều khoản pháp lý yêu cầu các công ty công nghệ phải đặt máy chủ ở Nga để lưu trữ thông tin cá nhân mà họ thu thập được từ các công dân Nga. Cơ quan giám sát truyền thông nhà nước của Nga, Roskomnadzor, đã cố gắng không thành công trong nhiều năm để buộc các công ty công nghệ lớn như Facebook, Twitter và Google chuyển dữ liệu của người dùng Nga sang Nga.

Áp lực lên các nền tảng truyền thông xã hội lớn đã gia tăng trong năm nay sau khi chính quyền Nga chỉ trích chúng được sử dụng để kéo hàng chục nghìn người xuống đường yêu cầu thả thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny, nhà phê bình nổi tiếng nhất dưới thời của Tổng thống Vladimir Putin. Làn sóng biểu tình trên khắp đất nước đã đặt ra thách thức lớn đối với Điện Kremlin.

Các quan chức cáo buộc rằng các nền tảng mạng xã hội đã thất bại trong việc loại bỏ các lời kêu gọi trẻ em tham gia biểu tình, và ông Putin kêu gọi cảnh sát giám sát các nền tảng mạng xã hội kiên định hơn, và truy tìm những kẻ lôi kéo trẻ em vào "các hành động đường phố bất hợp pháp và không có kiểm soát".

Facebook và Twitter đã bị phạt nhiều lần trong năm ngoái vì không xóa nội dung mà chính quyền Nga cho là bất hợp pháp. Roskomnadzor từng dọa cấm Twitter và từ tháng 3 năm nay đã làm chậm tốc độ hoạt động của nền tảng này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem