Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tính đến chiều 22/2 trên địa bàn tỉnh Hà Giang rét đậm, rét hại làm chết 16 con trâu và thiệt hại một số diện tích mạ, hoa màu dù nhiệt độ tại Hà Giang đều ở mức dưới 10 độ C từ ngày 20/2 đến nay, trong đó có nơi nhiệt độ chỉ còn 1 - 2 độ C, xuất hiện băng tuyết.
Theo đó, để thực hiện tốt công tác phòng, tránh rét cho hoa màu, vật nuôi, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang từ ngày 17/2 đã yêu cầu các đơn vị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.
Đồng thời phối hợp với các hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho trâu, bò, chuẩn bị thức ăn tinh, cỏ tươi, rơm, chỉnh sửa chuồng trại, không chăn thả gia súc vào những ngày rét đậm, dự trữ thức ăn…
Ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cảnh báo: "Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25-26/2. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh các tình huống cần thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ để xử lý trước mắt và cập nhật thông tin thiệt hại".
Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, tính đến 17h ngày 22/2, rét đậm, rét hại đợt vừa qua ở khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đã làm 2906 con gia súc bị chết (1.653 con trâu, 793 con bò; 460 gia súc khác).
Trong đó: Hà Giang 16 con; Lào Cai 139 con; Điện Biên 163 con; Lạng Sơn con 166; Sơn La con 1009; Bắc Kạn con 127; Nghệ An con 773...