Cuộc đụng độ chết chóc kéo dài hơn 6 giờ giữa lính Trung Quốc và Ấn Độ

Minh Nhật Thứ tư, ngày 17/06/2020 15:35 PM (GMT+7)
Tranh chấp biên giới giữa 2 cường quốc hạt nhân châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ lần đầu tiên trở nên nguy hiểm sau gần nửa thế kỷ với cuộc đụng độ không kéo dài hơn 6 giờ có khói súng nhưng khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 5 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng, theo Japantimes.
Bình luận 0

Các chuyên gia cảnh báo cuộc đụng độ ở độ cao dọc biên giới Hy Lạp là một sự phát triển đáng lo ngại có thể leo thang, sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng và triển khai hàng ngàn binh sĩ từ cả hai phía.

Căng thẳng thường xuyên bùng lên tại biên giới tranh chấp dài 3.500 km giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới nhưng không có ai bị giết kể từ năm 1975.

Bắc Kinh và Delhi đều lên tiếng đổ lỗi cho nhau về cuộc đụng độ chết người hôm thứ Hai 15/6 tại vùng biên thuộc Thung lũng Galwan vốn có tầm quan trọng chiến lược, nằm giữa Tây Tạng của Trung Quốc và Ladakh của Ấn Độ.

Một nguồn tin của quân đội Ấn Độ trong khu vực cho biết, không có bất cứ tiếng súng nào được bắn ra trong suốt cuộc đụng độ nhưng binh sĩ 2 bên đã lao vào ẩu đả với nhau bằng nắm đấm, gạch đá và gậy sắt.

Theo nguồn tin trên, vụ ẩu đả kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ. Ban đầu quân đội Ấn Độ tuyên bố chỉ có 3 quân nhân thiệt mạng, bao gồm 1 sĩ quan.

Cuộc đụng độ chết chóc kéo dài hơn 6 giờ giữa lính Trung Quốc và Ấn Độ - Ảnh 1.

Ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc ẩu đả với lính Trung Quốc ở biên giới tranh chấp.

Tuy nhiên, hôm 16/6, quân đội Ấn Độ đưa ra tuyên bố bổ sung rằng 17 người khác bị thương nặng trong cuộc ẩu đả đã tử vong. Nhiệt độ lạnh dưới 0 độ cùng các vết thương quá nặng đã đánh gục những người lính.

"Họ tấn công bằng gậy sắt khiến sĩ quan chỉ huy phía chúng tôi bị thương nặng và ngã xuống. Đúng lúc đó, quân tiếp viện Trung Quốc tràn tới khu vực và tấn công chúng tôi bằng đá", nguồn tin này nói.

Về phần mình, Bắc Kinh tuyên bố vụ ẩu đả đã gây thương vong cho binh sĩ của họ nhưng không tiết lộ con số chính xác. Bắc Kinh chỉ cáo buộc phía Ấn Độ đã vượt qua biên giới hai lần, kích động và tấn công quân nhân Trung Quốc, dẫn đến cuộc ẩu đả chết người nói trên.

Trung Quốc sau đó đã điều trực thăng tới khu vực nước này kiểm soát để đưa binh sĩ bị thương tới bệnh viện.

Tuy nhiên, theo truyền thông Ấn Độ, thương vong ở phía Trung Quốc rơi vào khoảng 43 người, trong đó có ít nhất 5 binh sĩ đã chết.

"Thông tin liên lạc do Ấn Độ chặn thu được cho thấy phía Trung Quốc chịu 43 thương vong, trong đó nhiều binh sĩ chết và bị thương nặng, sau vụ ẩu đả tại thung lũng Galwan", hãng thông tấn Ấn Độ ANI ngày 16/6 dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay.

Sau vụ đụng độ, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Luo Zhaohui và đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc Vikram Misri đã gặp nhau ở Bắc Kinh để thảo luận về biện pháp tháo gỡ căng thẳng.

Mỹ - vốn đang có nhiều xích mích với Trung Quốc, nhưng coi Ấn Độ là một đồng minh mới cho biết họ đang hy vọng 2 bên đạt được một thỏa thuận hòa bình và vẫn theo dõi tình hình chặt chẽ. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc kêu gọi cả hai bên thực hiện các biện pháp kiềm chế tối đa tránh để xảy ra những sự cố tương tự.

Trung Quốc và Ấn Độ vẫn thường để xảy ra các vụ ẩu đả khiến binh sĩ hai bên bị thương, song không gây chết người. Nhưng vụ ẩu đả hôm 15/6 là vụ đụng độ gây chết người đầu tiên sau vụ Trung Quốc phục kích và bắn chết 4 binh sĩ Ấn Độ tại Tulung La, Arunachal Pradesh năm 1975, gần Đường Kiểm soát thực tế (LAC) dài 3.500 km vốn được coi là biên giới của hai nước.

Theo giới chuyên gia, căng thẳng biên giới Trung-Ấn bùng phát gần đây là do Ấn Độ xây dựng các tuyến đường và sân bay trong khu vực Ladakh. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối các dự án này của Ấn Độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem