Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT và trong công đoạn cuối cùng trước khi gửi điểm về Bộ GD-ĐT để công bố vào ngày 26/7.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 đã diễn ra vào 3 ngày 6, 7, 8/7 với 3 môn thi độc lập và 1 môn tổ hợp tự chọn. Trong đó chỉ có môn Ngữ văn là thi theo hình thức tự luận. Mặc dù đề thi Ngữ văn được đánh giá "trúng tủ" với nhiều thí sinh nhưng trong quá trình chấm thi, nhiều giáo viên không "đỡ nổi" những bài văn vô cùng bá đạo.
Một giáo viên chấm thi tại Hà Nội chia sẻ trên Tiền Phong về bài văn có cảm nhận 3 khổ thơ trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Theo đó thí sinh này đã mở bài: "Trong các nhân vật em thích có Xuân Hinh, Xuân Bắc, Xuân Diệu,… nhưng em thích nhất là Xuân Quỳnh". Hay trong quá trình phân tích hình ảnh sóng, em này đã tả: "Con sóng vồ lên như một con quỷ dữ".
Ngoài ra một số thí sinh khác thì liên tục nhắc lại câu "Người con gái đang rất nhớ người yêu của mình", "Cô ra khơi và nhìn biển, nhớ người yêu…". Hay có thí sinh còn tả Xuân Quỳnh viết bài thơ này trong khi đi du thuyền.
Chia sẻ trên Dân Trí, một giáo viên chấm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn cho biết, một số em xưng nữ sĩ là "ông" Xuân Quỳnh, trích dẫn sai thơ, nhầm đây là tình yêu của người phụ nữ trong xã hội phong kiến…
"Đặc biệt, chúng tôi không khỏi bật cười khi mở bài có em viết: "Thu đi để lại lá vàng, Quỳnh đi (Xuân Quỳnh- PV) để lại muôn ngàn bài thơ"… Hoặc có em quả quyết: Theo tôi, tình yêu luôn song hành với nỗi nhớ. Yêu là nhớ, nhớ da, nhớ diết. Yêu cũng phải có lập trình", vị giám khảo này chia sẻ.
Tại TP.HCM, một giáo viên cũng tiết lộ trên Thanh Niên về công tác chấm thi môn Ngữ văn tại đây. Theo vị giám khảo này, trong số xấp bài thi được phân bổ chấm, điểm thi tập trung là ở mức 6 - 6,5 điểm, bài thi đạt từ 7,75 điểm trở lên rất ít, trong số đó có 1 bài thi 8.5 điểm. Ở tổ chấm khác thì đã có bài thi với kết quả 9,25 điểm.
Đặc biệt nhất ở TP.HCM có bài thi đạt kết quả thấp nhất là điểm 0 vì thí sinh này không làm bài mà chép đề lại 3 lần.
Giáo viên này chỉ ra nguyên nhân bài thi năm nay nhiều phổ điểm thấp là do các em đều đã biết kết quả trúng tuyển ĐH bằng nhiều phương thức nên chỉ cần đảm bảo điều kiện tốt nghiệp. Có những học sinh chỉ cần bài thi đạt 1,25 điểm là đã đủ điều kiện tốt nghiệp.