Cựu đại sứ Mỹ lên tiếng về tuyên bố Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân

Tuấn Anh (Theo Yahoo News) Thứ ba, ngày 29/03/2022 11:02 AM (GMT+7)
Cựu đại sứ Mỹ tại Nga cho biết những bình luận gần đây của một chính trị gia cấp cao ở Moscow về việc phát động chiến tranh hạt nhân là "không có gì mới".
Bình luận 0
Nga nêu 4 lý do nước này sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân đáng sợ. Ảnh Sputnik

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh nước này, cảnh báo rằng Nga có thể viện đến kho vũ khí hạt nhân của mình.

Ông Medvedev nói với Guardian rằng học thuyết hạt nhân của Nga sẽ không yêu cầu một quốc gia đối phương khai hỏa trước và liệt kê 4 kịch bản mà Nga sẽ tung ra kho vũ khí hạt nhân nếu: Nga bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân; nếu bất kỳ vũ khí hạt nhân nào khác được sử dụng để chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga thì Nga sẽ đáp trả bằng một cuộc tấn công vào "cơ sở hạ tầng quan trọng" làm tê liệt các yếu tố răn đe hạt nhân của đối phương; nếu một hành động xâm lược được thực hiện chống lại Nga; nếu đối phương gây nguy hiểm cho sự tồn tại của nước Nga.

Lờ cảnh báo của ông Medvedev là những cảnh báo hạt nhân mới nhất được đưa ra từ Moscow sau khi Tổng thống Nga Putin đặt các lực lượng hạt nhân của Nga trong tình trạng "báo động cao" khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra ngày 24/2.

Tuần trước, Người phát ngôn Điện Kremlin- Dmitry Peskov đã từ chối loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chúng phải đối mặt với một "mối đe dọa hiện hữu".

Sau đó, ông Dmitry Polyanskiy - Phó đại sứ Nga tại LHQ cũng cảnh báo Moscow có quyền triển khai vũ khí hạt nhân nếu bị "khiêu khích".

Tuy nhiên, cựu đại sứ Mỹ, Michael McFaul, nói rằng các mối đe dọa vũ khí hạt nhân là "không có gì mới", và tuyên bố rằng "không có" điều kiện nào trong số 4 điều kiện mà  cựu Tổng thống Medvedev nêu ra là có thể xảy ra từ xa.

McFaul đã tweet: "Không có điều kiện nào trong số này hiện diện hoặc thậm chí đang bị đe dọa. Sẽ không có điều gì xảy ra. NATO sẽ không bao giờ tấn công phủ đầu Nga chứ chưa nói đến việc gây nguy hiểm cho sự tồn tại của Nga. Không bao giờ. Tôi không thấy bằng chứng nào cho thấy các lực lượng hạt nhân của Nga hiện đang trong tình trạng báo động cao hơn trước khi tấn công Ukraine".

Ukraine và Nga chuẩn bị tham gia cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên trong hơn hai tuần dự kiến diễn ra trong hôm nay 29/3.

Các quan chức ở Kiev gần đây đã gợi ý rằng Moscow có thể sẵn sàng thỏa hiệp hơn khi chứng kiến sự phản kháng gay gắt của Ukraine và tổn thất nặng nề của Nga.

Trong khi đó về phía Ukraine, đích thân Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine có thể nhượng bộ về quy chế trung lập hay quy chế cho vùng Donbass. Ông Zelensky cho biết ông thấy việc gia nhập NATO là xa vời và không được ủng hộ từ nhiều thành viên NATO.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem