Cựu đại úy Lê Thị Hiền cướp tài sản: Dùng cả học sinh 15 tuổi để "lùa gà" qua Tinder

Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 23/03/2022 12:24 PM (GMT+7)
Trong vụ truy tố cựu đại úy Công an Lê Thị Hiền và đồng phạm vì cướp tài sản, với mô hình hoạt động kiểu "dí bill", nhóm đối tượng đã 4 lần thực hiện "lùa gà", cướp tài sản của khách tại quán bar.
Bình luận 0

Nữ học sinh 15 tuổi "lùa gà"

Như Dân Việt đã đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa (TP.Hà Nội) vừa truy tố cựu đại úy Công an Lê Thị Hiền và 17 đồng phạm về tội "Cướp tài sản".

Cựu đại úy Công an Lê Thị Hiền là người từng gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào năm 2019. Người này sau đó bị giáng cấp, yêu cầu xuất ngũ.

Trở lại vụ cướp tài sản mà cựu đại úy Lê Thị Hiền là 1 trong các bị can chủ mưu, cơ quan truy tố xác định, nhóm bị can đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản của khách tại quán Magic Lounge (106 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, TP.Hà Nội) bằng hình thức "dí bill".

Đây là cách thức mà các đối tượng ở quán bar Magic Lounge áp dụng để cướp tài sản của khách đến quán.

Cụ thể, chúng dùng nữ nhân viên booking (tìm kiếm khách) của quán lên các trang mạng xã hội như Tinder, Badoo… để hẹn hò, làm quen rồi lôi kéo khách đến quán, đưa các dịch vụ của quán lên rồi sau đó nữ nhân viên bỏ trốn để khách ở lại thanh toán tiền.

Cựu đại úy Lê Thị Hiền cướp tài sản: Dùng cả học sinh 15 tuổi để "lùa gà" qua Tinder - Ảnh 1.

Quán bar mà cựu đại úy Công an Lê Thị Hiền góp vốn thành lập đã thống nhất, đồng ý cho nhân viên "dí bill" khách để thu lời bất chính. Ảnh chụp màn hình clip bà Hiền làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất năm 2019.

Đồng thời, thành lập một đội bảo an gồm các nhân viên nam trong nhóm booking có nhiệm vụ như một đội bảo kê, nhằm để đánh, ép khách nếu khách không chịu trả tiền, cách thức này trong quán được gọi là "dí bill".

Vụ thứ nhất, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 31/3/2021, Nguyễn Phương Trang (lúc đó là học sinh, 15 tuổi, Thanh Trì, TP.Hà Nội) sử dụng mạng xã hội Tinder làm quen, lừa rủ anh Hoàng Anh Đ (SN 1990, Văn Quán, Hà Đông, TP.Hà Nội) đến quán đón Trang về với lý do Trang bị say rượu.

Anh Đ đến và ngồi vào cùng Phương Trang tại bàn A9, khoảng 15 phút thì anh Đ đứng dậy đi về trước. Khi Đ xuống tầng G thì gặp Nguyễn Thị Minh Trang

(SN 1993, Hà Đông, TP.Hà Nội), Lê Thành Đạt (SN 2001, Đống Đa, TP.Hà Nội), Phạm Tuấn Thành (SN 1998, Long Biên, TP.Hà Nội) ngăn cản không cho anh Đ về, yêu cầu phải thanh toán số tiền hơn 35 triệu đồng là khoản tiền đồ ăn, uống tại bàn A9 vì bàn này chưa thanh toán.

Anh Đ quay lên quán thì Phương Trang đã bỏ trốn nên anh không đồng ý thanh toán, bị Minh Trang, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, Tây Hồ, TP.Hà Nội), gây sức ép, bắt anh Đ phải trả tiền mới cho về.

Cựu đại úy Lê Thị Hiền cướp tài sản: Dùng cả học sinh 15 tuổi để "lùa gà" qua Tinder - Ảnh 2.

Khi khách được nhân viên booking "lùa" được đến quán Magic Lounge, cách thức "dí bill" được áp dụng, khi đó nhân viên nữ booking sẽ bỏ trốn trước để lại khách phải trả tiền, hoặc nếu không trốn được sẽ lấy lý do tài khoản ngân hàng bị lỗi, mục đích cuối cùng để khách phải trả số tiền trên hóa đơn. Trong ảnh là cảnh bên trong quán Magic Lounge. Ảnh: CACC

Đến khoảng 6 giờ ngày 1/4/2021, Minh Trang bảo Đạt "Thôi muộn rồi, không đợi được nữa, giải quyết nhanh lên", Đạt liền nói với anh Đ: "Giờ ý mày thế nào, bố mày chờ mày suốt từ hôm qua đến giờ rồi, giờ là giờ của bố mày rồi", sau đó lao tới đấm vào ngực anh Đ, Thành đấm 2 cái vào bụng nạn nhân.

Một lát sau Minh Trang bảo đưa anh Đ lên tầng 3, tại đây Đ tiếp tục bị khoảng 4 nhân viên đánh, ép trả tiền.

Sau đó Minh Trang nói với anh Đ: "Cho mày 5 phút để chuyển khoản". Do bị đánh nên anh Đ sợ, đã chuyển số tiền hơn 35 triệu vào tài khoản của Đinh Quốc Dũng (SN 1996, Nho Quan, Ninh Bình).

Chuyển tiền xong, Hoàng Thanh Tùng (SN 2001, Lạng Sơn) giật điện thoại của anh Đ đưa cho Minh Trang, Minh Trang xóa hết các thông tin, dữ liệu liên quan đến Phương Trang trên điện thoại của anh Đ rồi trả máy cho khổ chủ.

Với số tiền anh Đ chuyển, Đinh Quốc Dũng sau đó chuyển vào tài khoản của cựu đại úy Công an Lê Thị Hiền.

Ép khách ký vào giấy tự nguyện để lại tài sản khi không có tiền

Vụ thứ hai, khoảng 22 giờ ngày 13/4/2021, Nguyễn Phương Trang sử dụng tài khoản "Thanh Hà" trên ứng dụng hẹn hò "Badoo" làm quen, rủ anh Trương Phát T (SN 2002, TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa) đến quán Magic Lounge chơi, mục đích để "dí bill".

Khi anh T và Phương Trang đến quán, vào ngồi tại bàn A2 đã đặt sẵn đồ uống, hoa quả. Anh T và Phương Trang ngồi ăn uống một lúc thì nhân viên quán đến thông báo bill (hóa đơn thanh toán) đã lên đến 15 triệu đồng, hỏi anh T có sử dụng nữa không.

Anh T hỏi Phương Trang thì cô học sinh trả lời sử dụng tiếp, anh T nói với Phương Trang là mình không có tiền.

Cựu đại úy Lê Thị Hiền cướp tài sản: Dùng cả học sinh 15 tuổi để "lùa gà" qua Tinder - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Minh Trang là đối tượng được thuê làm quản lý, lên chương trình hoạt động cho quán và trò "dí bill" là do Trang xây dựng, chỉ đạo sau khi được cổ đông quán bar thống nhất, đồng ý cho phép thực hiện. Ảnh: CACC

Đến khoảng 1 giờ ngày 14/4/2021, Đinh Quốc Dũng in hóa đơn thanh toán bàn của Phương Trang và anh T là gần 20 triệu đồng. Khi ra thanh toán, Phương Trang lấy lý do thẻ ngân hàng bị lỗi, yêu cầu anh T trả số tiền trên, hẹn hôm sau trả lại cho anh T.

Do không đủ tiền nên anh T xin để lại chiếc điện thoại Iphone X và chiếc xe máy Honda Lead, Quốc Dũng không đồng ý, yêu cầu anh T gọi điện cho người thân để chuyển tiền nhưng anh T gọi không được.

Quốc Dũng đưa anh T và Phương Trang ra ngoài của quán gặp Minh Trang. Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, Tây Hồ, TP.Hà Nội) bắt anh T phải để lại tài sản có giá trị tương đương với tiền hóa đơn khi anh T không chịu trả. Quốc Dũng lấy giấy tự nguyện để lại tài sản do Quốc Dũng viết sẵn, với nội dung anh T tự nguyện để lại 1 chiếc điện thoại Iphone X và 1 chiếc xe máy Honda Lead.

Anh T không ký, yêu cầu Phương Trang cũng phải viết giấy để lại tài sản và chịu nửa số tiền hóa đơn. Để T tin tưởng, đồng ý ký giấy nên Tiến Dũng đã gọi Phương Trang xuống tầng G viết giấy tự nguyện để lại tài sản.


Phương Trang lúc đó lấy tên giả là Triệu Thanh Hà (SN 2002, Từ Sơn, Bắc Ninh) để viết 1 giấy tự nguyện để lại chiếc Iphone 11 Promax.

Viết xong, Phương Trang đi lên tầng 3 thì có nhân viên nói với Trang việc anh T không ký giấy, yêu cầu Phương Trang phải đi ngủ qua đêm với anh T thì mới đồng ý ký. Phương Trang quay xuống tầng G, gọi anh T đi lên nhà vệ sinh tầng 3, Phương Trang chửi anh T, dùng cốc thủy tinh đánh vào đầu anh này nhưng anh T đỡ được.

Do bị đánh nên anh T sau đó ký vào giấy tự nguyện để lại tài sản. Ký xong, anh T được cho về nên đã đến Công an quận Đống Đa trình báo.

Cũng với chiêu trò như trên, các đối tượng ở quán bar mà cựu đại úy Công an Lê Thị Hiền góp cổ phần mở ra đã cướp tài sản của 2 người nữa, đề vào rạng sáng ngày 14/4/2021.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Anh Hoàng (SN 1991, Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, Thanh Xuân, TP.Hà Nội) khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hoàng và Thăng khai nhận cùng Hiền góp tiền mở quán Magic Lounge. Trong quá trình hoạt động của quán, 3 người biết việc quán tiến hành các hoạt động "dí bill", ép khách phải trả tiền như trên nhưng vẫn đồng ý để thu lời bất chính cho cá nhân.

Mọi hoạt động hàng ngày của quán đều được nhân viên báo cáo trực tiếp trên ứng dụng mạng xã hội cho Hoàng, Thăng, Hiền biết để điều hành. Số tiền chiếm đoạt được của các bị hại, Đinh Quốc Dũng đều chuyển vào tài khoản của Lê Thị Hiền để quản lý.

Hoàng, Thăng, Hiền còn thống nhất trích 31 triệu đồng/tháng để Hiền chi cho các quan hệ đối ngoại, nhằm không bị xử lý đối với các vi phạm của quán.

Ngoài ra, việc "dí bill" đối với khách Hoàng Đình P xảy ra ngày 9/4/2021, Lê Thị Hiền là người trực tiếp giải quyết. Sau đó Hiền còn nhắn tin cho Nguyễn Tiến Dũng là gặp khách có quan hệ thì đừng "dí bill".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem