Cựu lãnh đạo bị bắt, Cao su Đồng Nai hủy đấu giá cổ phiếu HDBank

Quốc Hải - Quang Duy Thứ tư, ngày 13/12/2017 10:21 AM (GMT+7)
Chiều tối 12.12, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã phát ra thông báo hủy đấu giá cổ phần HDBank do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai nắm giữ, dự kiến diễn ra vào ngày 28.12 tới. Động thái hủy đấu giá cổ phần HDBank của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai diễn ra ngay sau khi cựu lãnh đạo của doanh nghiệp này bị khởi tố.
Bình luận 0

img

Ông Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) vừa bị khởi tố. Ảnh: IT.

Theo HoSE, ngày 12.12.2017, đơn vị đã nhận được văn bản số 1238/CSĐN-TCKT của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai về việc thông báo hủy thủ tục đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đã được đăng ký tại HoSE. Căn cứ vào văn bản này, Ban tổ chức đấu giá HoSE đã thông báo ngưng thực hiện thủ tục đấu giá chuyển nhượng cổ phần của HDBank do Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai nắm giữ dự kiến diễn ra vào lúc 9h ngày 28.12.2017 theo đề xuất của Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai.

“Nhà đầu tư tham gia đợt đấu giá trên có thể đến các đại lý đấu giá để rút lại tiền cọc”, thông báo của HoSE nêu rõ.

Trước đó, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai dự kiến đưa ra bán đấu giá 1.368.000 cổ phần HDBank với giá khởi điểm 24.000 đồng/cổ phần, kỳ vọng thu về tối thiểu 32,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng hy vọng mức giá trúng thầu có thể tăng hơn do thị giá cổ phiếu HDB đang giao dịch trên thị trường OTC ở mức khoảng 31.000 - 32.000 đồng/CP, tăng rất nhiều từ khi có thông tin HD Bank sẽ niêm yết và bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư ngoại trước khi niêm yết.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin cựu lãnh đạo của Tổng Công ty này và một số lãnh đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Phú Riềng bị khởi tố thì Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã nhanh chóng ra thông báo dừng bán đấu giá cổ phiếu HDBank.

Trước đó, theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cơ quan này đang điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Phú Riềng và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 68/C46-P11 ngày 6.12.2017".

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 7.12.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can gồm: Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG); Nguyễn Thành Châu, nguyên Giám đốc Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Văn Minh, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phú, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Phú Riềng và Hoàng Văn Sơn, Kế toán trưởng Công ty Cao su Phú Riềng.

Các bị can bị khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên, ngày 12.12.2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định Khởi tố bị can và thi hành các lệnh đối với 5 bị can nêu trên. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Được biết, ông Thung và các bị can bị khởi tố do để xảy ra sai phạm trong giai đoạn 2006 - 2011. Theo đó, vào năm 2014, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại VRG giai đoạn 2006 - 2011, chỉ rõ nhiều sai phạm đồng thời kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền gần 8.400 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, VRG đã đầu tư ngoài ngành vượt vốn điều lệ với số tiền 2.591 tỷ đồng. Đơn vị thành viên của VRG là Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa cũng đã đầu tư ra bên ngoài vượt hơn 133 tỷ đồng. Việc đầu tư ngoài ngành với giá trị rất lớn nhưng tỷ suất lợi nhuận đạt được rất thấp, lỗ, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn giá trị lớn.

Cụ thể, việc đầu tư góp vốn vào hoạt động kinh doanh của Công ty CP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy hải sản Đồng Tháp mắc nhiều sai phạm, dẫn đến công ty liên tục lỗ, đến thời điểm thanh tra đã mất hết vốn điều lệ khoảng 144 tỷ đồng và dư nợ không có khả năng thanh toán hơn 253 tỷ đồng.

Việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Cao su để đầu tư khách sạn tại Quảng Ninh cũng để xảy ra sai phạm làm mất vốn hàng trăm tỷ đồng, không còn khả năng trả nợ vay.

Thanh tra Chính phủ cho rằng việc quản lý, thực hiện đầu tư các dự án của VRG và nhiều đơn vị thành viên đã bị buông lỏng, làm trái quy định gây thất thoát lớn. Đơn cử, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh nhận chuyển nhượng đất dự án và thanh toán cho Công ty VKETI hơn 20 tỷ đồng không đúng quy định.

Đối với việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cao su Phú Riềng - Kratie để đầu tư trồng mới cao su, từ khâu lập, thẩm định, trình duyệt dự án đến công tác khảo sát điều tra thổ nhưỡng sai trình tự, mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 483 tỷ đồng. Chưa kể, VRG và chủ đầu tư còn thực hiện vay vốn, bảo lãnh vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn sai mục đích gần 1,9 triệu USD chưa thu hồi được dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ , VRG quản lý chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất của các đơn vị thành viên. Hậu quả dẫn đến là Công ty CP KCN Nam Tân Uyên cho thuê lại đất khi chưa có hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Bình Dương; Công ty CP Phát triển Đô thị và KCN Cao su Việt Nam chuyển nhượng 109,8ha cho Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đồng với giá gần 223 tỷ đồng, được VRG chấp thuận khi chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp, vi phạm Luật Đất đai năm 2003.

Thời điểm công bố kết luận thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo VRG thực hiện xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc VRG và đơn vị thành viên về những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nêu trong kết luận thanh tra.

Liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại VRG và các đơn vị thành viên trong giai đoạn từ năm 2006 - 2011, ngày 5.12 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an trước ngày 1.1.2018 phải báo cáo kết quả điều tra, xử lý sai phạm có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại một số đơn vị thành viên VRG do Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem